Tiến sỹ, kiến trúc sư Nguyễn Thu Hạnh, Chủtịch Liên hiệp khoa học phát triển dulịch bền vững (STDe) cho biết như vậy tại hội thảo giới thiệu dự án “Phát triển sản phẩm du lịch từ mưa,bão, lụt tại miền Trung Việt Nam."
Hệ thống sản phẩm du lịch trên cơ sở mưa, bão, lụt nếu áp dụng được trongđời sống ở Thừa Thiên-Huế, Hội An (Quảng Nam) sẽ góp phần thay đổi nhận thức xãhội trong việc ứng phó với thiên tai, nhất là trong tình hình biến đổi khí hậudiễn ra ngày càng mạnh như hiện nay. Nếu khai thác tốt thì sản phẩm du lịch mưa,bão, lụt có thể trở thành thương hiệu riêng của du lịch miền Trung.
Huế hầu như có mưa quanh năm. Sảnphẩm du lịch từ mưa Huế có thể xây dựng theo hướng khám phá các nét văn hóa độcđáo trong kiến trúc của thành phố di sản đặc biệt là hệ thống nhà vườn, chùa ởHuế. Đồng thời nghiên cứu phát triển các loại hình vui chơi giải trí trong nhànhư biểu diễn thơ ca, âm nhạc, triển lãm, giao lưu chia sẻ văn hóa thông qua cáclớp dạy nấu ăn, vẽ tranh, không gian thưởng trà, càphê, các món ăn ngày mưa hoặc đi bộ trong mưa.
Bên cạnh đó, cần tổ chức các tuyến, điểm du lịch thăm quan phù hợp vớiviệc thường thức cảnh quan cố đô trong những ngày mưa cùng với những điểm ngắmmưa phù hợp.
Trên thực tế, du lịch mùa lụt đã có ở Hội An từ một vài năm nay như đithuyền trong phố cổ ngày lụt, chụp ảnh những mái nhà rêu phong ngập nước, thưởngthức nghệ thuật trên tầng 2 của ngôi nhà bị ngập… Tuy nhiên các hoạt động nàychỉ là tự phát và chưa có công ty du lịch nào khai thác.
Ông Trương Văn Bay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An (Quảng Nam) chobiết dự án phát triển sản phẩm du lịch từ mưa, bão, lụt là ý tưởng táo bạo, độcđáo có khả năng phát triển trong thực tiễn.
Nếu triển khai sản phẩm du lịch mưa bão lụt thì điều đầu tiên phải đảm bảolà sự an toàn của du khách. Do đó, cần phải đầu tư về cơ sở vật chất, thuyền bè,điện nước, phương tiện cứu hộ, thực phẩm, nhân lực phục vụ cho hoạt động du lịchmùa lụt.
Hội thảo diễn ra ngày 5/3 tại Hà Nội, do Liên hiệp khoa học phát triển dulịch bền vững (STDe) tổ chức./.