Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) - nhóm nổi dậy lớn nhất Philippines - sẽ được thành lập khu tự trị Hồi giáo ở Mindanao với tên gọi là vùng Bangsamoro.
Cuộc tấn công đã phá hủy một cơ sở chế tạo bom của phong trào Chiến binh Tự do Hồi giáo Bangsamoro (BIFF) - một nhóm tách ra từ Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF).
Phái đoàn MILF đã đến thăm tỉnh Aceh của Indonesia để tìm hiểu sự phát triển trong khu vực sau thỏa thuận hòa bình; muốn học hỏi từ những tiến bộ đạt được ở Indonesia.
Philippines chịu ảnh hưởng của khủng bố nhiều nhất châu Á-Thái Bình Dương, từ năm 2002-2016, quốc gia này đã hứng chịu 3.118 vụ tấn công khủng bố khiến khoảng 2.453 người thiệt mạng.
MILF được chính phủ hậu thuẫn và các tay súng cực đoan ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại miền Nam Philippine đã làm ít nhất 25 người thiệt mạng.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cam kết sẽ thúc đẩy việc thông qua dự luật mới về thiết lập quyền tự trị tại khu vực bất ổn nhất trong cả nước ở đảo Mindanao, miền Nam nước này.
Đây là cuộc gặp đầu tiên dưới thời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, hai năm sau khi hai bên ký Thỏa thuận toàn diện về Bangsamoro giữa chính phủ tiền nhiệm và MILF vào năm 2014.
Các đại diện của Chính phủ Philippines và MILF đã ra tuyên bố chung cho biết hai bên đã nhất trí đảm bảo tính liên tục trong việc thực thi thỏa thuận hòa bình.
IS đang tìm cách lợi dụng tâm lý thất vọng do các nỗ lực bất thành nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy của lực lượng ly khai Hồi giáo kéo dài nhiều thập kỷ qua ở khu vực Mindanao, miền Nam Philippines.
Ngày 18/12, quan chức Chính phủ Philippines cho biết nước này ngừng bắn với nhóm phiến quân NPA để người dân hưởng kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới trong hòa bình.
Abdul Basit Usman - phần tử MILF bị truy nã gắt gao nhất Philippines đã bị những cận vệ của y sát hại hồi cuối tuần qua hòng giành 1 triệu USD tiền thưởng của Mỹ.
Ngày 31/1, các nhà thương thuyết của Chính phủ Philippines và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) đã ra thông cáo chung kêu gọi tiếp tục thực hiện hiệp định hòa bình lịch sử.
Ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong một cuộc giao tranh dữ dội giữa cảnh sát Philippines và các nhóm phiến quân Hồi giáo ở miền Nam nước này ngày 25/1.
Chính phủ Philippines và đại diện nhóm phiến quân Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) đã bắt đầu cuộc đàm phán kéo dài 3 ngày tại Malaysia, để thảo luận vấn đề giải giáp MILF.
Tổng thống Aquino III và thủ lĩnh nhóm phiến quân MILF Al Haj Murad Ebrahim đã nhất trí về dự thảo luật tự trị sau cuộc họp vừa qua tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila.