Tổng thống Philippines Aquino thăm chính thức Malaysia

Ngày 27/2, Tổng thống Philippines Aquino bắt đầu chuyến thăm chính thức hai ngày tới Malaysia nhằm tăng cường quan hệ đối tác giữa hai nước.
Tổng thống Philippines Aquino thăm chính thức Malaysia ảnh 1Tổng thống Aquino (phải) chào đón Thủ tướng Malaysia Razak trong chuyến thăm của ông tới Philippines. (Nguồn: balita.com)

Ngày 27/2, Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino III bắt đầu thăm chính thức hai ngày tới Malaysia theo lời mời của Quốc vương Malaysia Abdul Halim Mu’adzam Shah.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Aquino đến Malaysia kể từ khi ông nhậm chức ngày 30/6/2010 nhằm thúc đẩy và tăng cường quan hệ đối tác trong lĩnh vực thương mại và đầu tư giữa Philippines và Malaysia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Aquino sẽ hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Najib Tun Razak về các vấn đề song phương và khu vực, đặc biệt là về hội nhập kinh tế, thảo luận các biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Philippines và Malaysia.

Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ đề cập tới Hiệp định toàn diện về Bangsamoro (CAB) dự kiến sẽ được ký kết giữa Chính phủ Philippines và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) tại Manila trong năm nay.

Ngày 28/2, Tổng thống Aquino và Thủ tướng Najib sẽ chứng kiến lễ ký kết hai thỏa thuận hợp tác về giáo dục và văn hóa giữa song phương.

Hiện có hơn 900.000 lao động Philippines đang làm việc tại quốc gia này.

Malaysia và Philippines đã thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 18/5/1964./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.