Việc Chính phủ Trung Quốc tuyên bố mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 8/1/2023 đã tạo ra hiệu ứng tích cực cho du lịch toàn cầu, trong đó có du lịch Việt Nam.
Trong 11 tháng năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 2,95 triệu lượt người, gấp 21,1 lần so với cùng kỳ năm 2021, nhưng vẫn giảm 81,9% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19.
Trong 9 tháng qua, trên 1,8 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 394.200 tỷ đồng, đạt 78% so với cùng kỳ năm 2019, trước khi xảy ra đại dịch COVID-19.
Tính chung 5 tháng năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 365.300 lượt khách, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2021 nhưng vẫn giảm 95% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19.
Các đơn vị lữ hành, du lịch coi dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 là thời điểm “vàng” để thu hút khách với nhiều sản phẩm du lịch chất lượng, tạo “cú hích" đón đầu mùa du lịch quốc tế.
Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng Ba tăng 41,4% so với tháng trước và gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước, do Việt Nam đã mở cửa du lịch và nhiều đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.
Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết trong quý 1/2022, tỉnh ước đón gần 1,6 triệu lượt khách, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 28,2% kế hoạch năm.
Từ đầu tháng 12/2021 tới nay, lượng tìm kiếm quốc tế về Việt Nam có dấu hiệu tăng mạnh, thậm chí tăng tới 374% so cùng kỳ 2021. Đây được cho là tín hiệu lạc quan để VN mở cửa quốc tế thời gian tới.
Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức năng nghiên cứu về đề xuất cho bán bảo hiểm COVID-19.