Theo ông Ghani, không có giải pháp quân sự nào cho cuộc khủng hoảng kéo dài ở nước này, đồng thời ông kêu gọi phiến quân Taliban từ bỏ giao tranh và ủng hộ tiến trình hòa bình.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Afghanistan, Thủ tướng Pakistan Imran Khan tuyên bố nước này ủng hộ tiến trình hòa bình toàn diện tại Afghanistan và sẽ nỗ lực hết sức vì mục tiêu này.
Đối thủ chính của ông Ashraf Ghani trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 9/2019, ông Abdullah Abdullah, cũng tiến hành lễ nhậm chức Tổng thống cùng thời điểm với buổi lễ của ông Ghani.
Ngày 20/1, đương kim Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani đã đăng ký với Ủy ban bầu cử nước này về việc tham gia tranh cử nhiệm kỳ tổng thống mới, dự kiến diễn ra vào ngày 20/7 tới.
Tổng thống Afghanistan ngày 30/6 tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn đơn phương của chính phủ với Taliban, yêu cầu các lực lượng an ninh tiếp tục những chiến dịch chống phiến quân tại đây.
Tổng thống Afghanistan thảo luận với phái đoàn của HĐBA LHQ tại Kabul về tình hình Afghanistan, các nỗ lực chống khủng bố, tham nhũng, tiến triển hòa bình, chuẩn bị bầu cử tại nước này.
Ngày 25/6, Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani một lần nữa kêu gọi phiến quân Taliban từ bỏ vũ khí, tham gia tiến trình hòa bình và hòa giải dân tộc.
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull khẳng định Afghanistan và Australia có mối quan hệ gắn kết được vun đắp hơn một thế kỷ qua từ lịch sử và mối liên hệ giữa người dân hai nước.
Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani đã tiếp Phó Chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều đang ở thăm Kabul, trong đó hai bên cam kết thúc đẩy quan hệ song phương.
Cho tới nay, phát biểu trên của Bộ trưởng Carter là thông tin rõ ràng nhất từ phía giới chức cấp cao Mỹ liên quan đến việc thay đổi lịch trình rút quân.
Ngày 21/2, trong chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết kế hoạch rút các lực lượng Mỹ khỏi quốc gia này cần được xem xét lại.
Chánh Văn phòng tổng thống Afghanistan đã đọc danh sách nội các gồm 25 thành viên cũng như những nhân vật được đề cử vào các chức Giám đốc Tình báo quốc gia và Thống đốc Ngân hàng trung ương.