Mỹ thông báo sẽ rút quân khỏi Afghanistan chậm hơn dự kiến

Cho tới nay, phát biểu trên của Bộ trưởng Carter là thông tin rõ ràng nhất từ phía giới chức cấp cao Mỹ liên quan đến việc thay đổi lịch trình rút quân.
Mỹ thông báo sẽ rút quân khỏi Afghanistan chậm hơn dự kiến ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

Theo Đài RFI, phát biểu trong chuyến công du Afghanistan, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 21/2 tuyên bố Washington sẽ giảm tiến độ rút quân so với dự kiến ban đầu để tránh làm cho quốc gia Tây Nam Á này rơi vào tình trạng an ninh bất ổn.

 

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani, ông Carter cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama "dự kiến thực hiện một số biện pháp nhằm tăng cường hỗ trợ cho Tổng thống Ghani, bao gồm cả việc thay đổi lịch trình rút các đơn vị quân đội Mỹ".

 

Cho tới nay, phát biểu trên của Bộ trưởng Carter là thông tin rõ ràng nhất từ phía giới chức cấp cao Mỹ liên quan đến việc thay đổi lịch trình rút quân.

 

Chuyến công du của Bộ trưởng Carter diễn ra vào thời điểm Tổng thống Obama phải đưa ra quyết định về thời điểm rút 10.000 binh sĩ Mỹ, vốn chiếm đa số trong lực lượng liên quân gồm 12.500 người.

 

Dự kiến, 5.000 quân nhân Mỹ sẽ rời khỏi Afghanistan trước cuối năm 2015 và số còn lại sẽ trở về nước trước cuối năm 2016 - thời điểm ông Obama kết thúc nhiệm kỳ tổng thống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục