ADMM+ lần thứ 12: Mỹ và Trung Quốc tiến hành đối thoại quốc phòng
Cuộc tiếp xúc lần này là dấu hiệu cho thấy nỗ lực của hai nước trong việc tăng cường trao đổi ở cấp quốc phòng, hướng tới quản lý khác biệt và thúc đẩy hợp tác.
Cuộc tiếp xúc lần này là dấu hiệu cho thấy nỗ lực của hai nước trong việc tăng cường trao đổi ở cấp quốc phòng, hướng tới quản lý khác biệt và thúc đẩy hợp tác.
Theo thông báo, trong số các điểm dừng chân của Bộ trưởng Hegseth sẽ có Nhật Bản, Malaysia và Hàn Quốc, song chưa công bố lịch trình cụ thể cho mỗi điểm dừng chân.
Trong nỗ lực mở rộng kiểm soát dòng thông tin từ Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Pete Hegseth ban hành chính sách yêu cầu nhân sự phải xin phép trước khi làm việc, trao đổi với các thành viên Quốc hội.
Sau khi kính chắn gió của máy bay bị nứt, máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Anh.
Ngày 10/9, các nguồn tin cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đã hội đàm trực tuyến với người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth trong ngày 9/9 theo đề nghị từ phía Washington.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nêu bật quan điểm chính sách của Mỹ đối với Ấn Độ Dương-TBD, trong đó nhấn mạnh khu vực này là ưu tiên của chính quyền Tổng thống Trump và nước Mỹ sẽ “ở lại” khu vực này.
Bản ghi nhớ của Lầu Năm Góc cũng kêu gọi cắt giảm thêm 10% tổng số sỹ quan cấp tướng và sỹ quan cấp đô đốc, cũng như cắt giảm 20% số lượng sỹ quan cấp tướng trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth chúc mừng ông Stephen Feinberg, tân Thứ trưởng Quốc phòng và cho rằng đây là sự bổ nhiệm xứng đáng và "ông ấy là người phù hợp với vị trí này."
Ngày 12/2, phát biểu tại cuộc họp các nước ủng hộ Kiev, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Washington sẽ không triển khai quân tới Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cam kết thúc đẩy sứ mệnh của Tổng thống Donald Trump nhằm đạt được hòa bình thông qua sức mạnh dựa trên 3 nguyên tắc chỉ đạo.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ quan ngại về các cuộc không kích của Israel nhằm vào lực lượng vũ trang Liban, đồng thời hối thúc Israel thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho UNIFIL.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố, Lầu Năm Góc chưa thấy bằng chứng về vị trí được cho là hầm trú ẩn của Hezbollah nằm bên dưới Bệnh viện Đa khoa Sahel tại thủ đô Beirut của Liban.
Chuyến thăm của ông Austin diễn ra vào thời điểm Ukraine kêu gọi các đồng minh phương Tây dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa và xem xét đẩy nhanh quá trình Ukraine gia nhập NATO.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã nêu bật tầm quan trọng của việc Israel triển khai mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn và an ninh cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Liban.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Israel đánh giá cao lẫn nhau về việc phối hợp phòng thủ của Israel chống lại gần 200 tên lửa đạn đạo do Iran phóng và cam kết sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định rằng một giải pháp ngoại giao là cần thiết để đảm bảo dân thường có thể quay trở về nhà an toàn ở cả hai bên biên giới.
Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh cho tàu Abraham Lincoln "tăng tốc quá cảnh" đến Trung Đông, sau khi chỉ đạo tàu triển khai đến khu vực này vào đầu tháng 8.
Hai ngày trước, Khalid Sheikh Mohammed cùng hai đồng phạm là Walid bin Attash và Mustafa al-Hawsawi đồng ý nhận tội để nhận án tù chung thân nhằm tránh bị tuyên tử hình nếu bị xét xử.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng một cuộc xung đột quy mô lớn hơn ở Trung Đông là điều có thể tránh khỏi và Washington đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.
Bộ trưởng Austin khẳng định khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vẫn là ưu tiên trong chính sách của Mỹ đồng thời nhấn mạnh cam kết an ninh của Mỹ đối với các đồng minh và đối tác trong khu vực,.