ADMM+ lần thứ 12: Mỹ và Trung Quốc tiến hành đối thoại quốc phòng

Cuộc tiếp xúc lần này là dấu hiệu cho thấy nỗ lực của hai nước trong việc tăng cường trao đổi ở cấp quốc phòng, hướng tới quản lý khác biệt và thúc đẩy hợp tác.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng. (Nguồn: X)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng. (Nguồn: X)

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân ngày 31/10 đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mở rộng (ADMM+) lần thứ 12 diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Theo Tân Hoa xã, phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng Đổng Quân cho biết cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hàn Quốc đã đạt kết quả tích cực, tạo định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển ổn định của quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh cơ quan quốc phòng hai nước cần triển khai các hành động cụ thể nhằm thực hiện nhận thức chung đạt được giữa hai nhà lãnh đạo, hướng tới xây dựng quan hệ quốc phòng song phương dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và phát triển ổn định, tích cực. Ông cũng bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ cùng với Trung Quốc góp phần thúc đẩy hòa bình và an ninh ở khu vực cũng như trên thế giới.

Bộ trưởng Hegseth khẳng định Mỹ không tìm kiếm xung đột và sẽ tiếp tục bảo vệ các lợi ích của mình, đồng thời duy trì năng lực cần thiết để góp phần bảo đảm ổn định trong khu vực.

Trên mạng xã hội X, người đứng đầu ngành quốc phòng Mỹ cho biết cuộc gặp diễn ra trong không khí xây dựng và tốt đẹp.

Cuộc gặp tại Kuala Lumpur là bước tiếp nối sau cuộc hội đàm trực tuyến giữa hai bộ trưởng hồi tháng 9 vừa qua.

Giới phân tích cho rằng cuộc tiếp xúc lần này là dấu hiệu cho thấy nỗ lực của hai nước trong việc tăng cường trao đổi ở cấp quốc phòng, hướng tới quản lý khác biệt và thúc đẩy hợp tác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.