Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hủy thỏa thuận nhận tội với 3 nghi phạm vụ khủng bố 11/9

Hai ngày trước, Khalid Sheikh Mohammed cùng hai đồng phạm là Walid bin Attash và Mustafa al-Hawsawi đồng ý nhận tội để nhận án tù chung thân nhằm tránh bị tuyên tử hình nếu bị xét xử.

Kẻ chủ mưu vụ khủng bố ngày 11/9/2001 Khalid Sheikh Mohammed trong ảnh công bố hồi tháng 3/2003. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Kẻ chủ mưu vụ khủng bố ngày 11/9/2001 Khalid Sheikh Mohammed trong ảnh công bố hồi tháng 3/2003. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 2/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã hủy thỏa thuận nhận tội với Khalid Sheikh Mohammed, bị cáo buộc là kẻ chủ mưu các vụ tấn công khủng bố vào ngày 11/9/2001 tại nước này, cùng 2 đồng phạm đang bị giam giữ tại nhà tù quân sự Mỹ ở Vịnh Guantanamo.

Quyết định trên được đưa ra hai ngày sau khi Mohammed cùng hai đồng phạm là Walid bin Attash và Mustafa al-Hawsawi đồng ý nhận tội để nhận án tù chung thân nhằm tránh bị tuyên tử hình nếu bị xét xử. Lầu Năm Góc không nêu chi tiết thỏa thuận.

Tuy nhiên, trong bản ghi nhớ gửi đến ông Susan Escallier, người giám sát tòa án chiến tranh Guantanamo của Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Austin thông báo rút lại thẩm quyền của quan chức này trong việc ký các thỏa thuận nhận tội với 3 nghi phạm trên trước khi xét xử.

Ông Austin cho biết chính ông sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Động thái này một lần nữa đặt án tử hình lên bàn cân đối với 3 nghi phạm trên.

Thỏa thuận với Mohammed và hai đồng phạm được cho là sẽ giúp kết thúc vụ án đã bế tắc nhiều năm ở Mỹ. Đề xuất thỏa thuận nhận tội từng gây nhiều tranh cãi từ các gia đình của gần 3.000 nạn nhân, khi một số người muốn các bị cáo phải đối mặt án tử hình.

Nhiều nghị sỹ đảng Cộng hòa, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell, cũng chỉ trích gay gắt các thỏa thuận nhận tội.

Lực lượng chức năng Mỹ đã bắt giữ Mohammed vào năm 2003. Hắn bị cáo buộc là chủ mưu vụ điều khiển máy bay chở khách đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở thành phố New York và vào Lầu Năm Góc.

Mohammed bị Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) giam giữ trước khi chuyển đến Guantanamo, nơi đối tượng cùng 2 đồng phạm bị giam giữ cho đến hiện nay. Quá trình truy tố, xét xử bị kéo dài liên quan đến các biện pháp thẩm vấn mà lực lượng Mỹ áp dụng đối với các đối tượng này trong thời gian giam giữ.

Ngày 11/9/2001, cả thế giới rúng động khi 19 đối tượng khủng bố al-Qaeda chiếm quyền điều khiển 4 máy bay chở khách cỡ lớn, sau đó lần lượt cho máy bay chuyển hướng, tấn công hàng loạt mục tiêu ở Mỹ.

Loạt vụ tấn công trên đã làm 2.977 người thiệt mạng, hơn 6.000 người khác bị thương và gây ra thiệt hại ít nhất 10 tỷ USD về tài sản và cơ sở hạ tầng, đồng thời gây những tổn thất tổng cộng ước tính lên tới 3.000 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Mỗi năm đã có hàng nghìn người nộp đơn xin bảo lãnh cho thân nhân và hiện tại, khoảng 60.500 đơn đăng ký đang nằm trong diện "xem xét" và thời gian chờ đợi để xử lý vào khoảng 33 tháng, hoặc lên đến 66 tháng ở Quebec. (Nguồn: THX/TTXVN)

Canada tạm dừng "Chương trình đoàn tụ gia đình"

Trong năm 2026, Canada sẽ không chấp nhận bất kỳ đơn đăng ký mới nào từ những người muốn bảo lãnh cha mẹ và ông bà đến Canada với tư cách thường trú nhân theo chương trình đoàn tụ gia đình.

Biểu tượng Meta tại trụ sở của Tập đoàn ở Menlo Park, California, Mỹ. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Nhân viên Meta đệ đơn kiện "thuật toán sa thải"

Nguyên đơn cho rằng Meta đã dựa vào các tiêu chí như năng suất làm việc và mức độ sử dụng những công cụ Trí tuệ Nhân tạo nội bộ khi quyết định cắt giảm hàng nghìn việc làm hồi đầu năm.