Mối quan hệ giữa Nga và Ấn Độ thúc đẩy nhờ kim cương?

Mối quan hệ giữa Nga và Ấn Độ sẽ được thúc đẩy nhờ kim cương?

Ấn Độ là trung tâm chế tác lớn nhất thế giới về cắt gọt và đánh bóng kim cương, trong khi Nga là nhà sản xuất kim cương thô lớn nhất toàn cầu.
Mối quan hệ giữa Nga và Ấn Độ sẽ được thúc đẩy nhờ kim cương? ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) tại New Delhi ngày 11/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ và tiến hành cuộc gặp cấp cao thường niên với Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi tại New Delhi ngày 11/12.

Theo kế hoạch, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược và ưu tiên, trong đó có hợp tác năng lượng hạt nhân, dầu khí, công nghệ, quốc phòng, kinh tế-thương mại là trọng tâm chương trình nghị sự của cuộc hội đàm cấp cao.

Tuy nhiên, lĩnh vực mới đang được kỳ vọng đó là chế tác kim cương và đồ kim hoàn.

Theo truyền thông Ấn Độ, nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Nga và Ấn Độ trong lĩnh vực đá quý và đồ kim hoàn nói chung, các doanh nghiệp hai nước có thể ký 12 hợp đồng dài hạn trong chuyến thăm của Tổng thống Putin.

Với các thỏa thuận hợp tác mới, Nga có thể chuyển trực tiếp kim cương thô cho các công ty Ấn Độ chế tác.

Tổng thống Putin và Thủ tướng Modi dự kiến sẽ tham dự Hội nghị Kim cương thế giới tại New Delhi trong ngày 11/12 và các thỏa thuận hợp tác về đá quý và đồ kim hoàn giữa các công ty hai nước sẽ được ký bên lề Hội nghị này.

Ấn Độ là trung tâm chế tác lớn nhất thế giới về cắt gọt và đánh bóng kim cương, trong khi Nga là nhà sản xuất kim cương thô lớn nhất thế giới.

Với các thỏa thuận cung cấp kim cương thô trực tiếp, các nhà kinh doanh kim cương Ấn Độ sẽ giảm được đáng kể chi phí giao dịch so với hiện nay.

Từ trước tới nay, các công ty Ấn Độ vẫn phải nhận kim cương của Nga thông qua Dubai (Các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất), Israel và các nước châu Âu, trong đó có Bỉ.

Ngành công nghiệp kim cương tại Surat, thành phố cảng thuộc bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm của Tổng thống Putin, bởi sẽ có nhiều hợp đồng với Công ty Alrosa do nhà nước quản lý của Nga về cung cấp kim cương thô cho các công ty chế tại kim cương tại thành phố “làng nghề” truyền thống, nơi 90% kim cương thô được cắt gọt và đánh bóng tại đây.

Theo nhận định của giới kinh doanh tại Ấn Độ, hiện kim ngạch thương mại Ấn-Nga trong lĩnh vực kim cương mới đạt 800 triệu USD/năm, dự kiến sẽ tăng lên 1 tỷ USD và nhiều hơn nữa sau khi Nga bắt đầu cung cấp kim cương thô trực tiếp cho Ấn Độ.

Các nhà buôn bán kim cương cho biết từ trước tới nay, Nga luôn lo ngại việc bán kim cương thô trực tiếp cho Ấn Độ vì những rào cản thuế và bộ máy quan liêu.

Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt gần đây của Mỹ và phương Tây đối với Nga liên quan đến tình hình Ukraine và những nỗ lực của chính phủ Ấn Độ nhằm tạo môi trường kinh doanh tích cực hơn với Nga dường như đang làm thay đổi điều này.

Rajrishi Singhal làm việc tại Cơ quan nghiên cứu Gateway House ở Mumbai nói: "Ấn Độ là một trong số những thị trường lớn nhất trên thế giới đối với Nga. Và kim cương là mặt hàng thuận lợi để thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục