Để cải thiện môi trường không khí ở các đô thị, nhất là Hà Nội, cần kiểm soát chặt các nguồn thải và đảm bảo dữ liệu chính xác để “đánh trúng, đánh đúng” vào các điểm nóng gây ô nhiễm lớn hiện nay.
Với chỉ số AQI ở mức 142, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu cam "không tốt cho nhóm nhạy cảm"; chi tiết tại Hà Nội, trạm đo ở quận Tây Hồ ghi nhận chỉ số AQI cao nhất, ở mức 170.
Với chỉ số AQI ở mức 138, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu cam "không tốt cho các nhóm nhạy cảm"; chi tiết tại Hà Nội, trạm đo ở quận Bắc Từ Liêm ghi nhận chỉ số AQI cao nhất, ở mức 168.
Với chỉ số AQI ở mức 157, chất lượng không khí của Hà Nội ở mứcmàu đỏ "không lành mạnh," chi tiết ở Hà Nội, trạm đo ở huyện Thạch Thất ghi nhận chỉ số AQI cao nhất, màu tím "rất không tốt" ở mức 210.
Với chỉ số AQI ở mức 153, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu đỏ "không lành mạnh"; chi tiết tại Hà Nội, trạm đo ở quận Tây Hồ ghi nhận chỉ số AQI cao nhất màu đỏ ở mức 190.
Với chỉ số AQI ở mức 56 và 54, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội lần lượt xếp thứ 80 và 86 trong danh sách 123 thành phố được theo dõi mức độ ô nhiễm trên thế giới của IQAir.
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, công tác kiểm soát, quản lý chất lượng không khí tại các đô thị lớn hiện vẫn còn rất nhiều thách thức bởi không theo địa giới hành chính.
Với việc đầu tư, lắp đặt, vận hành hệ thống truyền số liệu quan trắc khí thải tự động liên tục, kết nối từ cơ sở đến Bộ Tài nguyên Môi trường, các nguồn phát thải khí thải sẽ được kiểm soát chặt hơn.
Khu vực Hà Nội đang “chìm” trong bầu không khí “trắng đục,” mịt mù của sương và khói bụi, nhưng nhiều trạm quan trắc môi trường không khí lại đang "ngủ đông," không hoạt động.
Theo thang bảng đo chỉ số chất lượng không khí của ứng dụng AirVisual, trong số 96 thành phố của nhiều quốc gia trên thế giới được quan trắc, Hà Nội đứng thứ 17 với chỉ số 108 - mức cam.
Tình trạng ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội có thể còn kéo dài trong vài ngày tới, người dân cần hạn chế các hoạt động ngoài trời.
Lộ trình thực hiện của kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh được xác định trên cơ sở phạm vi, mức độ ô nhiễm không khí, các giải pháp quản lý chất lượng môi trường không khí...
Theo kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến năm 2025 sẽ phải kiểm soát, cảnh báo, dự báo được diễn biến chất lượng không khí tại các đô thị, vùng miền trên phạm vi cả nước.
Môi trường không khí các tỉnh miền Bắc đợt 3 năm 2020 cải thiện so với cùng thời điểm quan trắc năm 2019. Vấn đề ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm bụi vẫn xuất hiện nhưng có xu hướng giảm rõ rệt.
Các cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn thuộc đối tượng kiểm soát đặc biệt phải thực hiện nghiêm túc việc truyền số liệu quan trắc tự động, liên tục trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi..
Qua quan trắc chất lượng môi trường quốc gia tại 28 tỉnh, thành phố ở miền Bắc, Tổng cục Môi trường cho biết có 42/93 giá trị bụi lơ lửng vượt giới hạn; ô nhiễm nguồn nước vẫn xảy ra ở các điểm nóng.
Từ việc xác định 12 nguồn gây ô nhiễm không khí chính của Thủ đô, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã và đang triển khai nhiều biện pháp quản lý, cải thiện môi trường không khí trên địa bàn.
Liên quan tới sự cố Rạng Đông, thành phố Hà Nội cho biết kết quả phân tích cho thấy hàm lượng thủy ngân trung bình 24 giờ trong không khí đều nằm dưới ngưỡng giới hạn cho phép.
Nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và cuộc sống của người dân nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp nào hiệu quả để giảm thiểu tình trạng này.