Đến tháng 9/2025, cả nước có gần 17.400 sản phẩm OCOP của hơn 9.300 chủ thể đạt từ 3 sao trở lên, tăng hơn 8.400 sản phẩm so với năm 2022, vượt chỉ tiêu đề ra của Thủ tướng Chính phủ.
Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 diễn ra từ 29/9 đến 3/10 tới với 320 gian hàng tham gia của các hợp tác xã, làng nghề, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh.
Để phát triển các sản phẩm OCOP, thời gian tới, Hà Nội sẽ triển khai hiệu quả Chương trình OCOP kết hợp với phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch làng nghề.
Tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đến nay đã có trên 2.000 sản phẩm được công nhận đạt từ 3 sao trở lên (chiếm 18,8% tổng số sản phẩm OCOP của cả nước) với 922 chủ thể OCOP.
Tuần lễ sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng các vùng, miền năm 2023 có 439 doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu gần 1.200 sản phẩm; trong đó, có 716 sản phẩm OCOP đạt từ 3-5 sao.
Mặc dù đã phát triển khá nhanh về số lượng nhưng về mặt chất lượng thì các sản phẩm OCOP vẫn còn nhiều vấn đề như trùng lặp sản phẩm, bị mai một, sản xuất công nghiệp làm mất đi tính đặc thù...
Chương trình OCOP được triển khai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2019 đến nay với mục tiêu phát triển sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm mang tính sáng tạo của địa phương.
Như đề cập trong bài "Làng nghề trăm năm tuổi rực rỡ sắc Xuân" và "Hương vị Tết xưa," việc bảo tồn, phát triển các ngành nghề, làng nghề, dịch vụ nông thôn, du lịch cộng đồng đang được đẩy mạnh.
Qua gần 4 năm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, Bạc Liêu có 91 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP (trong đó có 67 sản phẩm 3 sao, 24 sản phẩm 4 sao) với chủng loại đa dạng, phong phú.
Khoa học và công nghệ đã góp phần nghiên cứu, bảo tồn và phát triển thành công nhiều sản phẩm OCOP; đồng thời khẳng định tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao giá trị.
Hiện nay, tại 63/63 địa phương trên cả nước đều triển khai các vùng nguyên liệu tập trung, hướng tới sản xuất theo hướng an toàn sinh học, sản xuất hữu cơ.
Chương trình OCOP sau hơn 3 năm triển khai đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn dựa trên thế mạnh, lợi thế; đặc biệt là những sản vật, làng nghề truyền thống.
Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm nay diễn ra từ ngày 28/5 đến 31/5 với quy mô trên 321 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã tới từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Theo PGS,TS Trần Văn Ơn - "cha đẻ" và là Cố vấn Quốc gia chương trình OCOP, OCOP không phải là chương trình “Hàng Việt Nam chất lượng cao, bởi vậy, không chọn sản phẩm đã có sẵn để đi thi, treo giải.
Những phụ nữ dân tộc Thái tại bản Nưa, tỉnh Nghệ An, đang đưa những sản phẩm lợi thế, đặc sản địa phương gắn với Chương trình OCOP để phát triển kinh tế đồng thời mong muốn quảng bá sản phẩm vươn xa.
Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đang gây khó cho nhiều chủ thể, nhiều sản phẩm đến với OCOP. Thậm chí có chủ thể đã tìm kiếm thêm điểm bằng cách “lách” các tiêu chí.
Tại những vùng nông thôn, làng nghề có không ít chủ thể chưa nắm bắt, hiểu rõ mục đích chương trình, hay những quy định, thủ tục hiện hành đang gây khó đối tượng tham gia...
Toàn ngành tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ.