Moldova: Ba chính đảng thân châu Âu xúc tiến thành lập liên minh

Ba chính đảng nghiêng về đường lối liên kết với EU có ghế trong Quốc hội Moldova khóa mới ngày 4/12 đã chính thức thông báo bắt đầu tiến hành đàm phán để thành lập liên minh cầm quyền.
Moldova: Ba chính đảng thân châu Âu xúc tiến thành lập liên minh ảnh 1Kiểm phiếu tại cuộc bầu cử quốc hội Moldova ngày 30/11. (Nguồn: www.bbc.co.uk)

Ba chính đảng nghiêng về đường lối liên kết với Liên minh châu Âu (EU) có ghế trong Quốc hội Moldova khóa mới gồm đảng Dân chủ-Tự do, đảng Dân chủ và đảng Tự do, ngày 4/12 đã chính thức thông báo bắt đầu tiến hành đàm phán để thành lập liên minh cầm quyền.

Chủ tịch ba đảng nói trên đã nhất trí thành lập một liên minh cầm quyền thân châu Âu, đồng thời thành lập một nhóm làm việc nhằm vạch ra những chương trình điều hành trong 4 năm tới.

Ngày 3/12, Ủy ban bầu cử trung ương Moldova đã công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử quốc hội nước này diễn ra ngày 30/11 vừa qua, theo đó đảng Dân chủ-Tự do được 23 ghế, đảng Dân chủ 19 ghế và đảng Tự do 13 ghế.

Với tổng cộng 55 ghế, ba chính đảng này đã đủ quá bán trong Quốc hội 101 ghế để thành lập liên minh. Trong khi đó, hai đảng cánh tả là đảng Xã hội được 25 ghế và đảng Cộng sản được 21 ghế.

Dự kiến, Ủy ban Bầu cử trung ương Moldova sẽ gửi kết quả bầu cử chính thức lên Tòa án Hiến pháp vào ngày 5/12, sau đó những chính đảng có ghế trong Quốc hội khóa mới sẽ có hai ngày để kháng nghị hay yêu cầu kiểm lại phiếu bầu.

Tổng thống Moldova sẽ ký sắc lệnh triệu tập phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới trong vòng 30 ngày sau cuộc bầu cử.

Moldova là nước cộng hòa nghị viện, cơ quan lập pháp có quyền bầu ra tổng thống cũng như phê chuẩn chính phủ và chương trình hành động của chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục