Cộng hòa ly khai Transnistria giáp biên giới với Ukraine đã không thể cung cấp hệ thống sưởi và nước nóng cho người dân từ ngày 1/1, khi Nga cắt nguồn cung khí đốt cho Moldova do tranh chấp tài chính.
Tập đoàn Gazprom cho biết "sẽ áp đặt hạn chế cung cấp khí đốt tự nhiên cho Moldova xuống 0 mét khối mỗi ngày từ ngày 1/1/2025," đồng thời cáo buộc nước này không thanh toán các khoản nợ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đang theo đuổi các nỗ lực biến Moldova thành trung tâm hậu cần để tiếp tế, hỗ trợ cho quân đội Ukraine.
Trong một lá thư chung, 12 nước Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi Hội đồng Các Vấn đề Chung của EU thông qua các khuôn khổ đàm phán cho Ukraine và Moldova chậm nhất là trong tháng Sáu này.
Hai nhà vận hành hệ thống truyền dẫn khí đốt của Moldova và Ukraine là Vestmoldtransgaz và GTSOU sẽ trở thành thành viên chính thức của dự án Hành lang khí đốt dọc (VGC) vào giữa tháng 1/2024.
Thủ tướng Moldova Dorin Recean đã chấp thuận đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ cùng hai bộ trưởng khác của nước này sau vụ xả súng hôm 30/6 tại Sân bay Chisinau khiến 3 người thương vong.
Thông báo của EU cho biết mục tiêu của phái bộ “là góp phần tăng cường cấu trúc quản lý khủng hoảng ở Moldova, tăng cường khả năng phục hồi trước các mối đe dọa hỗn hợp.
Nhận định về triển vọng Moldova gia nhập EU, một nghị sỹ của Nghị viện châu Âu cho biết: "Thời hạn năm 2030 là thực tế và có thể xảy ra, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước đó."
Là nước gần như phụ thuộc hoàn toàn vào khí đốt của Nga, nên việc Moskva giảm 50% lượng khí đốt vận chuyển trong tháng 11/2022 đã khiến nước này gặp nhiều khó khăn về nguồn cung khí đốt.
Phó Thủ tướng Moldova cho biết một trong những đường dây truyền tải cung cấp điện năng cho đất nước đã tự động ngắt dẫn đến tình trạng mất điện diện rộng trên toàn quốc.
Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala cho biết tiếp sau Hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất tại Prague, Cộng hòa Séc, Cộng đồng chính trị châu Âu sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần 2 tại Moldova.
Các nhà lãnh đạo EU đã sẵn sàng chấp nhận mong muốn gia nhập EU của Ukraine trong khi Moldova vẫn chưa được "bật đèn xanh" để trở thành thành viên của Liên minh này.
Sau khi các cảng ở Biển Đen bị phong tỏa, Ukraine buộc phải sử dụng đường sắt như tuyến vận tải chính để xuất khẩu ngũ cốc và hệ quả là nhiều toa tàu bị dồn lại tại các cửa khẩu biên giới.
Liên minh châu Âu cho biết đang cung cấp viện trợ toàn diện để giúp Moldova giải quyết những vấn đề nảy sinh sau khi dòng người sơ tán từ Ukraine sang nước này.
Tổng thống Moldova cho hay việc nước này đưa ra quan điểm trung lập là nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân, đảm bảo nguồn năng lượng cũng như sự ổn định trong nước.