Một thực khách tại Lễ hội chia sẻ: "Ẩm thực Việt Nam mang màu sắc rất khác... nhiều hương vị, cách sắp xếp bài trí ấn tượng - tất cả đều mang cái gì đó rất đặc biệt, như một bông hoa giữa đồng cỏ."
Việc đều đặn và tích cực tham gia hội chợ UN Bazaar nhằm gắn bó giữa các thành viên của phái đoàn và các cơ quan Việt Nam tại Geneva, đồng thời đóng góp cho các hoạt động từ thiện của UNWG.
Tại gian hàng châu Á, món phở được phục vụ trong 3 bữa ăn chính, trong khi món nem được gọi đúng là "nem" như tên gọi món này ở miền Bắc, thay vì dùng theo từ tiếng Anh "spring roll".
Từ 12-20/7, lần đầu tiên các món ăn Việt Nam xuất hiện tại khách sạn 5 sao JW Marriott Jakarta, giữa Thủ đô của đất nước Indonesia, có đông người Hồi giáo nhất thế giới, trong tuần lễ ẩm thực Việt.
Lễ hội Ẩm thực Việt Nam tại Hong Kong giới thiệu hơn 20 món ăn đặc sắc được thực khách yêu thích, trong đó có gỏi cuốn, bánh xèo, cá kho tộ, bò lúc lắc, bánh mỳ, phở bò, phở gà, bún chả Hà Nội.
Tại chợ thực phẩm châu Á ở Tokyo, mỳ ăn liền có in chữ nước ngoài trên bao bì được đặt ở vị trí nổi bật gần lối vào, trong đó nổi bật là các thương hiệu mỳ quen thuộc của Việt Nam như Hảo Hảo, Omachi.
Theo bình chọn từ độc giả tạp chí du lịch nổi tiếng The Travel, Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách 10 quốc gia có nền ẩm thực hấp dẫn hàng đầu thế giới.
Bang Victoria là địa phương có đông người nói tiếng Việt nhất, với 118.801 người, tiếp sau là NSW với 117.907 người, mỗi bang chiếm khoảng 37% tổng số người nói tiếng Việt ở Australia.
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã thực hiện thành công liên tiếp 4 ca phẫu thuật cho những bệnh nhân là cán bộ, nhân viên Liên hợp quốc người Nam Sudan.
Lễ hội "Tết" tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva ở Nga đầy màu sắc với các chương trình biểu diễn văn nghệ, biểu diễn trống, múa sư tử và trình diễn võ thuật cổ truyền Việt Nam.
Thành phố Izevsk là một trong hai trung tâm sản xuất súng trường lớn nhất Liên bang Nga. Có khoảng 20 người Việt Nam làm nghề kinh doanh, buôn bán tại các chợ và trung tâm thương mại ở thành phố này.
Trong chương trình Liên hoan Ẩm thực Việt, có đa dạng các món ăn truyền thống Việt Nam như bánh chưng, bánh cuốn, các loại giò, canh mọc, canh măng, dưa hành… và được trình bày đẹp mắt, hấp dẫn.
Đầu bếp trưởng Theign Yie Phan của Hong Kong khi thưởng thức bánh mì Việt Nam đã phải thốt lên, đây thực sự là một "món ăn vặt hảo hạng, ăn hoài không chán."
Nhà hàng Phở Thìn Tokyo khai trương ngày 9/3 đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân Tokyo cũng như cộng đồng người Việt với mong muốn được thưởng thức một thương hiệu phở nổi tiếng của Hà Nội.
Những nét đặc trưng của ẩm thực Việt thêm một lần nữa đến gần hơn với người dân Bangladesh và bạn bè quốc tế thông qua Lễ hội Ẩm thực Việt Nam, được tổ chức tại Khách sạn Ascott, thủ đô Dhaka.
Các gian hàng của Việt Nam thu hút rất đông những người yêu ẩm thực với các món ăn đã trở nên nổi tiếng ở Séc như nem rán, tôm chiên xù, tôm rán tẩm bột...
Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh vừa chủ trì tổ chức Ngày Ẩm thực Việt Nam tại khách sạn Golden Tulip ở thủ đô Dhaka nhằm quảng bá, giới thiệu rộng rãi ẩm thực Việt Nam tới bạn bè quốc tế.