Mông Cổ chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng

Theo Đài truyền hình quốc gia Mông Cổ, quốc hội nước này ngày 28/10 đã phê chuẩn đơn từ chức của Thủ tướng Sanjaa Bayar.
Theo Đài truyền hình quốc gia Mông Cổ, quốc hội nước này ngày 28/10 đã phê chuẩn đơn từ chức của Thủ tướng  Sanjaa Bayar vì lý do sức khỏe.

Tại phiên họp quốc hội (được truyền hình trực tiếp), các nghị sĩ đã bỏ phiếu thông qua đơn từ chức mà Thủ tướng Bayar đã trình vài ngày trước đó.

Theo Bộ Y tế Mông Cổ, cựu Thủ tướng Bayar phải nhập viện ở thủ đô Ulan Bator vì bệnh viêm gan C chưa thuyên giảm sau đợt điều trị dài ngày vừa qua ở nước ngoài. Hồi đầu năm nay, ông Baiyar còn bị rạn xương sườn sau vụ ngã ngựa.

Thủ tướng Bayar lãnh đạo Chính phủ Mông Cổ từ tháng 11/2007. Vào tháng 9/2008, quốc hội nước này đã tái phê chuẩn ông làm thủ tướng nhiệm kỳ mới.

Theo kế hoạch, tối 28/10, Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ (MPRP) cầm quyền sẽ họp để giới thiệu người kế nhiệm ông Bayar và quốc hội sẽ phê duyệt trong vài ngày tới.

Trong thời gian đó, Phó Thủ tướng thứ nhất Altanhuyag Norov sẽ tạm thời đảm đương chức Thủ tướng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục