Phó Thủ tướng cảm ơn sự hợp tác của IAEA với Việt Nam trong thời gian quavà mong muốn IAEA tiếp tục hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực hoànthiện pháp lý về đảm bảo an toàn năng lượng nguyên tử; xây dựng cơ sở hạ tầngnăng lượng nguyên tử; hoàn thiện bộ máy của các cơ quan quản lý trong lĩnh vựcnày cũng như kinh nghiệm ứng dụng năng lượng nguyên tử trong phát triển kinh tếxã hội...
Ông Yukiya Amano đánh giá cao Việt Nam thời gian qua đã nỗ lực triển khai thực hiện tiến trìnhứng dụng năng lượng nguyên tử vào phát triển kinh tế-xã hội; tin tưởng ViệtNam sớm thành công trong lĩnh vực này.
Ông khẳng định năng lượng nguyên tử không phải chỉ dànhriêng cho các nước phát triển, mà cả những nước đang phát triển như Việt Namcũng có thể thực hiện và ứng dụng lĩnh vực này vào phát triển kinh tế. Ông hyvọng thời gian tới, sự hợp tác giữa IAEA và Việt Nam sẽ được tăng cường và hiệuquả hơn nữa.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết, Việt Nam đang phát triển kinh tế ở mứckhá nhanh, yêu cầu sử dụng năng lượng ngày một tăng, vì vậy năng lượng nguyên tửlà một giải pháp mà Việt Nam hướng tới trong tương lai, đồng thời khẳng định,Việt Nam cam kết thực hiện ứng dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích phát triểnkinh tế xã hội, hòa bình và an ninh.
Tại buổi tiếp Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) chiều cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao vai trò và đóng gópcủa IAEA trong việc điều phối các nỗ lực quốc tế thúc đẩy sử dụng năng lượng hạtnhân vì mục đích hòa bình, tăng cường an toàn và an ninh hạt nhân.
Bộ trưởng khẳng định, bên cạnh ủng hộ và tham gia nhiều nỗ lực quốc tếnhằm chống phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân, Việt Nam rất coi trọng quyềnchính đáng của các quốc gia trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đíchhòa bình, trong đó an toàn và an ninh là ưu tiên hàng đầu.
Ông cám ơn sự hợp tác của IAEA đối với Việt Nam trong những năm quavà mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của IAEA trong thời gian tới, đặc biệttrong việc thực hiện chương trình điện hạt nhân phục vụ phát triển kinh tế-xãhội.
Ông Amano tỏ vui mừng được chứng kiến sự phát triển kinh tế-xã hội mạnhmẽ của Việt Nam; đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa IAEA và Việt Nam trong thờigian qua; hoan nghênh các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc đảm bảo antoàn và an ninh hạt nhân, cũng như sử dụng năng lượng hạt nhân vào các mục đíchhòa bình.
Ông Amano cho rằng Việt Nam hiện đang nghiêm túc thực hiện chương trìnhđiện hạt nhân đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và cam kết sẵn sàng hỗ trợ Việt Namphát triển điện hạt nhân vì mục đích hòa bình./.