Một nửa thượng viện Mỹ ủng hộ dự luật tự do đi lại tới Cuba

Nhóm vận động hành lang EngangeCuba (Mỹ) cho biết đã có 50/100 thượng nghị sỹ Mỹ công khai ủng hộ dự luật xóa bỏ lệnh cấm công dân quốc gia này đi lại tự do tới Cuba, kể cả dưới dạng du lịch.
Một nửa thượng viện Mỹ ủng hộ dự luật tự do đi lại tới Cuba ảnh 1Khách du lịch tại La Habana. (Nguồn: AFP)

Ngày 25/5, nhóm vận động hành lang EngangeCuba (Mỹ) cho biết đã có 50 trong tổng số 100 thượng nghị sỹ Mỹ công khai ủng hộ dự luật xóa bỏ lệnh cấm công dân quốc gia này đi lại tự do tới Cuba, kể cả dưới dạng du lịch.

Thượng nghị sỹ Joe Manchin, thuộc Đảng Dân chủ tại bang Tây Virginia, là thành viên Thượng viện thứ 50 ký tên ủng hộ dự luật do hai thượng nghị sỹ Jeff Flake thuộc Đảng Cộng hòa tại bang Arizona và Patrick Leahy thuộc Đảng Dân chủ bang Vermont cùng đệ trình.

Hiện tại, Cuba là nước duy nhất trên thế giới mà công dân Mỹ bị chính chính quyền nước mình hạn chế đi lại.

Cũng liên quan tới EngageCuba, nhóm vận động hành lang nhằm xóa bỏ cấm vận chống Cuba ra đời tháng 5/2015 và tập hợp nhiều chính trị gia, doanh nhân và nhà hoạt động uy tín của Mỹ này đã thành lập Hội đồng bang của nhóm tại Georgia, nhằm tập trung các nhóm phản đối chính sách thù địch trên của Washington chống La Habana tại bang Đông Nam nước Mỹ này.

Hội đồng này là Hội đồng bang thứ sáu của EngageCuba được thành lập, sau các bang Minnesota, Ohio, Tennessee, Arkansas và Louisiana./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.