Theo Bayer, các nhà sản xuất vaccine gồm Pfizer, BioNTech và Moderna sao chép công nghệ do Monsanto tiên phong phát triển từ những năm 80 của thế kỷ trước để tăng tính ổn định của mRNA.
Mỹ tuyên bố sẽ chấm dứt 22 dự án phát triển vaccine mRNA của Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Y sinh Tiên tiến, điều được cho là sẽ làm suy giảm sức khỏe cộng đồng cũng như mất một tài sản chiến lược.
Hiện nay có 195 ứng cử viên vaccine phòng COVID-19 đang trong các giai đoạn phát triển khác nhau trên toàn thế giới, trong đó 41 vaccine đang được thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ.
Kết quả nghiên cứu của Trung tâm y khoa Sheba được công bố trên tạp chí y khoa Fertility and Sterility khẳng định vaccine mRNA ngừa COVID-19 không ảnh hưởng tiêu cực đến việc chuyển phôi đông lạnh.
Nguyên mẫu của nhà máy sẽ là phương tiện để công ty thực hiện cam kết đưa ra hồi năm 2021 với các nước Rwanda, Nam Phi, Senegal và Liên minh châu Phi (AU).
Nhiều nhóm nghiên cứu đang tập trung phát triển vaccine dạng xịt hoặc loại vaccine có thể ngăn chặn sự lây truyền của virus SARS-CoV-2 bằng cách tấn công vùng niêm mạc mũi, nơi virus khu trú đầu tiên.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Nam Phi, mũi tiêm tăng cường công nghệ mRNA không giúp ngăn ngừa biến thể Omicron, nhưng giúp bảo vệ chống bệnh diễn tiến nặng hơn.
Một số người đã gặp phản ứng phụ như nổi hạch ở nách sau khi tiêm mũi vaccine thứ 3 phòng COVID-19. Nhưng theo các chuyên gia, đây là điều bình thường khi cơ thể sinh ra phản ứng miễn dịch.
Hãng tin CNN dẫn lời một quan chức chính phủ Mỹ nhấn mạnh Washington sẵn sàng hỗ trợ các nhà sản xuất vaccine phòng COVID-19 để giúp họ mở rộng cơ sở hạ tầng và khả năng sản xuất trong nước.
Hãng dược Novartis của Thụy Sĩ sẽ sử dụng các cơ sở sản xuất vô trùng của mình tại Ljubljana ở Slovenia để sản xuất ít nhất 24 triệu liều vaccine theo công nghệ mRNA của Pfizer/BioNTech vào năm 2022.
Thời gian vừa qua, do tình hình khan hiếm vaccine nói chung nên nhiều quốc gia đã nghiên cứu và sử dụng các liệu trình tiêm kết hợp 2 loại vaccine cùng công nghệ hoặc khác công nghệ sản xuất.
Theo Giáo sư Kobiler, mọi người trên thế giới nên tiêm vaccine sớm càng sớm càng tốt. Trong cơ thể con người, kháng thể là những vũ khí đầu tiên của hệ miễn dịch chống lại virus.