MSAVLC cam kết tiếp tục hỗ trợ y tế cho Việt Nam

Theo tổ chức MSAVLC ở Anh, tổ chức này sẽ tiếp tục triển khai các dự án nhân đạo lĩnh vực y tế cho các địa phương ở Việt Nam.
Trong thời gian tới, Hiệp hội Viện trợ Y tế và Khoa học cho Việt Nam, Lào và Campuchia (MSAVLC) sẽ tiếp tục triển khai các dự án nhân đạo, trong đó có dự án đào tạo bà đỡ cho người dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc và hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam.

Đây là khẳng định được MSAVLC đưa ra tại Hội nghị tổng kết hoạt động trong năm 2011 và bàn phương hướng cho thời gian tới, được tổ chức ngày 10/7 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại London. Tham dự hội nghị có Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Vũ Quang Minh, và các thành viên Ban quản trị hiệp hội.

Các báo cáo trình bày tại hội nghị cho biết trong năm 2011, Hiệp hội đã tài trợ hơn 81,000 bảng cho 10 dự án tại Việt Nam và Campuchia, trong đó có 8 dự án ở Việt Nam. Các dự án này chủ yếu cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Hữu nghị Anh-Việt tại huyện Kỳ Anh và bệnh viện đa khoa của tỉnh Hà Tĩnh.

Một phần kinh phí đã được sử dụng cho dự án đào tạo bà đỡ cho người dân tộc thiểu số ở huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng và mua 50 xe lăn, với tổng trị giá 5.000 USD, cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Các đại biểu tham gia hội nghị nhất trí tiếp tục triển khai các dự án đào tạo bà đỡ cho người dân tộc thiểu số ở tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn, hỗ trợ trẻ em bị nhiễm chất độc da cam ở Làng Hòa Bình thuộc Bệnh viện Từ Dũ - Thành phố Hồ Chí Minh và Làng Hòa Bình thuộc quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng thời gian tới cần phải tăng cường việc trao đổi thông tin giữa các đơn vị nhận tài trợ và MSAVLC, cũng như việc báo cáo kết quả thực hiện dự án.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Vũ Quang Minh, đã cảm ơn và đánh giá cao các hoạt động từ thiện của MSAVLC trong những năm qua và mong rằng trong thời gian tới, hiệp hội sẽ tiếp tục triển khai nhiều các dự án hơn tại Việt Nam.

Đại sứ cho rằng các dự án do Hiệp hội tài trợ sẽ giúp tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, nhất là khi hai nước Việt-Anh sẽ kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào cuối năm 2013.

MSAVLC, tiền thân là Ủy ban hộ trợ y tế cho Việt Nam (MACV), được thành lập từ tháng 6/1965 và đăng ký hoạt động thiện nguyện bắt đầu từ năm 1967.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, MSAVLC đã có nhiều hoạt động tích cực giúp đỡ cho Việt Nam, bao gồm trợ giúp về các thiết bị y tế, tổ chức hiến máu.

Sau năm 1975, MSAVLC đã giúp đỡ Việt Nam thông qua một số dự án về y tế, khoa học, giáo dục tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu./.

Lê Dương-Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục