MSC Splendida - Khách sạn 5 sao giữa biển khơi

Hạ thủy ngày 12/7 tại vùng biển Barcelona đầy nắng gió, MSC Splendida được đánh giá là một trong những khách sạn "nổi" xa xỉ nhất thế giới
Được hạ thủy hôm 12/7 vừa qua tại vùng biển Barcelona đầy nắng và gió, MSC Splendida thực sự tỏa sáng trên biển khơi vốn tràn ngập những chiếc du thuyền sang trọng mang đầy đủ những phẩm chất đỉnh cao nhất, từ công nghệ, thiết bị đến sự thoải mái, sang trọng và xa xỉ.

“Khách sạn nổi” 18 tầng

MSC Splendida được đánh giá là một trong những chiếc tàu biển xa xỉ nhất thế giới.

Được xây dựng kiên cố giống như khách sạn 18 tầng, MSC Splendida có 294 phòng khép kín và 1.343 phòng có cửa sổ hướng ra biển, 5 bể bơi, 6 nhà hàng bên cạnh khu ăn chơi và giải trí xa xỉ trên một diện tích sàn 450.000m2.                    
 
Theo bản thiết kế của đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế chính, De Joro Design Studio, thì chiếc tàu thủy cỡ “bự” này có sức chứa lên tới 3.274 hành khách cùng một thủy đoàn 1.332 người.
 
MSC Splendida có đẳng cấp tương đương với một khách sạn đẳng cấp 5 sao giữa biển khơi. Xét về nội thất, MSC Splendida được coi là hiện thân của một viện bảo tàng lịch sử Ý. Bởi hầu hết chi tiết nội thất ở các phòng, khu chức năng đều được phác họa phỏng theo địa danh lịch sử của Ý.
 
Đặc biệt hơn nữa, mỗi tầng của MSC Splendida đều được đặt theo tên của những nghệ sĩ (đa phần là họa sĩ) danh tiếng của Ý như: Tintoretto, Botticelli, Caravaggio, De Chirico, Leonardo Da Vinci và Michelangelo… và được bố trí theo từng khu chức năng, khu căn hộ và phòng ngủ ở những cấp độ khác nhau, có thể phục vụ tất cả các đối tượng khách trên tàu.
 
Tuy nhiên, dù ở loại phòng nào, hành khách vẫn được hưởng những dịch vụ và sử dụng những thiết bị chỉ có thể tìm thấy trong thế giới thượng lưu. MSC Splendida được phân ra làm 4 loại phòng với mức giá và tiện nghi giảm dần, trong đó khu căn hộ được thiết kế ở ngay trong khu vực Yacht Club được xem là xa xỉ nhất có mức giá cao nhất, lên tới hàng chục triệu đồng, tiếp đến là phòng có ban công, phòng có cửa sổ hướng ra biển và cuối cùng là phòng nhỏ khép kín.
 
Tuy nhiên, trong khu căn hộ lại chia thành nhiều loại khác nhau, ở các tầng khác nhau, chẳng hạn như căn hộ Yacht Club Royal ở tầng Michelangelo có diện tích từ 127-133,8m2, có ban công riêng, một phòng ngủ được trang bị tiện nghi cực kỳ hiện đại với 2 giường đơn di động có thể ghép thành một giường đôi khi cần, 1 điều hòa nhiệt độ, 1 phòng tắm tiêu chuẩn, TV, điện thoại, quầy bar mini, két an toàn và khu tiếp khách...
 
Ngoài ra, du khách ở căn hộ này còn được sử dụng những dịch vụ và tiện nghi đẳng cấp ở khu khánh tiết, khu tiếp khách VIP, bể bơi VIP, thư viện của câu lạc bộ, khu vực có wifi và được nhân viên phục vụ 24/24 giờ trong khuôn viên khu Yacht Club.
 
Trong khi đó, căn hộ có tên gọi Yacht Club Executive ở các tầng Tintoretto, Botticelli, Caravaggio và De Chirico có diện tích từ 67,9-96,3m2, được trang bị những tiện nghi giống như căn hộ Yacht Club Royal Suite, song lại không có ban công riêng.
 
Mặc dù vậy, nếu du khách muốn có ban công rộng gần 19m2 với cái giá “mềm” nhất thì nên chọn căn hộ Balcony Suite ở tầng De Chirico, song đổi lại sẽ không được sử dụng những dịch vụ cao cấp như: bể bơi VIP, thư viện và khu vực có wifi…
 
Dịch vụ thượng lưu
 
Ngoài cơ sở hạ tầng hiện đại, những thượng khách của MSC Splendida còn được tận hưởng những dịch vụ tuyệt hảo giống như ở những khu resort cao cấp, đáng chú ý nhất là CLB đẳng cấp 6 sao MSC Yacht Club.
 
Ở câu lạc bộ này, du khách sẽ được sống trong một thế giới thượng lưu đích thực với 99 căn phòng sang trọng, và một khu VIP siêu sang. Một đội ngũ quản gia chuyên nghiệp luôn sẵn sàng chăm sóc và phục vụ tận tình những yêu cầu của du khách.
 
Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức những món ăn và đồ uống thượng hạng theo một phong cách quý tộc khi đến với Top Sail. Phía trên boong tàu, du khách sẽ không khỏi bất ngờ với những tiện nghi và cơ sở vật chất của một khu resort nằm gần biển.
 
Đối tượng mà MSC Splendida hướng đến chính là tầng lớp thượng lưu, do đó không lạ gì khi du khách tìm thấy ở đây tất cả những tiện nghi, dịch vụ phục vụ phong cách sống hưởng thụ của những gia đình giầu có với một khu MSC Aurea Spa hiện đại, một trung tâm thể thao và hàng loạt trung tâm trị liệu...
 
Các quý bà, quý cô muốn được hưởng dịch vụ làm đẹp thượng hạng có thể đến MSC Aurea Spa, nơi có đầy đủ những dịch vụ spa thời thượng nhất như: dịch vụ massage truyền thống của người dân Bali (Indonesia), phương pháp vật lý trị liệu nước truyền thống của người Roman, những phòng sauna, bồn tắm Turkish (Thổ nhĩ Kỳ), nhà tắm nắng, bể nước xoáy, phòng thư giãn…
 
Để làm hài lòng những du khách có thói quen luyện tập thể thao hàng ngày trong những chuyến đi dài ngày trên biển, MSC Splendida còn được trang bị trung tâm thể thao có sẵn tất cả những dụng cụ thể thao hiện đại nhất hiện nay.
 
Hơn nữa, du khách có thể tận hưởng cảm giác thư giãn, ngâm mình trong làn nước mát trong ở một trong 5 bể bơi đặt ngay trên boong tàu. Trên boong còn có một sân quần vợt, sàn chơi bowling và đặc biệt hơn cả là một trường đua xe F1 mô hình dành cho những “fan” của môn thể thao tốc độ.
 
Không chỉ sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hoành tráng, MSC Splendida còn đặc biệt được trang bị những hệ thống công nghệ tiên tiến nhất để đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu ở mức tối đa và bảo vệ môi trường. “Eco Ship” chính là danh hiệu quý giá xứng đáng dành tặng chiếc tàu hạng sang có giá 9.047 tỉ đồng (550 triệu USD) này.
 
Những hạng mục công trình chính trên MSC Splendida:
 
• Nhà hàng: gồm nhà hàng chính và các nhà hàng Tex-Mex, Panoramic, Specialty, A la carte Mediterranean và quán ăn tự phục vụ.
 
• Khu giải trí: một rạp hát 1.700 chỗ ngồi, rạp chiếu phim 4D, CLB ban đêm, thư viện, phòng card, trung tâm internet… bên cạnh là dãy quầy bar đa dạng với Wine Bar, Casino Bar, Coffee Bar, Acqua Park Pool Bar, Covered Pool Area Bar, Solarium Pool Bar, Piano Bar và Discoteque.
 
• Khu Spa: tổng diện tích 1.500m2, gồm các khu chức năng như Beauty alon, phòng trị liệu, phòng tập thể dục và phòng xông hơi… đặt dưới sự điều hành của công ty nổi tiếng của Ý Ocean View.
 
• Các hạng mục thể thao: 5 bể bơi và 1 công viên nước, trong đó có 1 bể có mái che làm bằng kính có thể đóng mở tự động, sân chơi ném vòng, casino, sân tennis và bóng rổ, sân golf mini, phòng bowling, đường đi bộ và trường đua xe F1 mô hình.
 
• Khu Shopping: cửa hàng miễn thuế, cửa hàng nước hoa và mỹ phẩm, cửa hàng trang sức, cửa hàng bánh kẹo, phòng triển lãm ảnh…
 
• Khu giải trí dành cho trẻ em: Mini-club (dành cho trẻ từ 3-8 tuổi), Junior Club (từ 9-13 tuổi) và Teen Club (từ 14-17 tuổi).
 
Lấy trung tâm hoạt động là vùng biển Địa Trung Hải, MSC Splendida liên tục phục vụ du khách những tour du lịch ngắn ngày.

Trong lịch trình đi, du khách sẽ được ghé thăm những cảng biển và những bãi biển tuyệt vời nhất Địa Trung Hải như: Alexandria, Ashdod, Athens, Barcelona, Casablanca, Crete, Genoa, Madeira, Malta, Malaga, Naples, Olympia, Rhodes, Rome, Taormina, Tenerife và Tunis./.

(Thế giới Vàng/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục