Nếu như trước đây hoạt động M&A được dẫn dắt bởi các doanh nghiệp nội nhờ lợi thế quỹ đất và tiềm lực tài chính, thì hiện nay, nhà đầu tư nước ngoài đang nổi lên, bứt tốc cả về quy mô, chiến lược.
Bộ trưởng Ngân khố Australia xác nhận đã phê duyệt thương vụ trị giá 3,3 tỷ USD sáp nhập hai ngân hàng ANZ và Suncorp dựa trên những cân nhắc kỹ lưỡng sau gần 2 năm xem xét.
Tuy nhiều doanh nghiệp bất động sản trong nước có tiềm lực mạnh, không ngại chi tiền để thâu tóm quỹ đất nhưng lợi thế M&A lĩnh bất động sản hiện vẫn nghiêng hoàn toàn về khối ngoại.
Theo chuyên gia, phân khúc bất động sản công nghiệp và nhà ở giá rẻ, xã hội sẽ sôi động hơn trong khi nhà ở thương mại cao cấp có thể sẽ hồi phục chậm hơn do nhu cầu thực chưa thể đột biến.
Với thỏa thuận mua lại Hess, Chevron sẽ được quyền sở hữu 30% mỏ dầu với trữ lượng tương đương hơn 11 tỷ thùng dầu tại Guyana - mỏ dầu lớn nhất thế giới được phát hiện trong 10 năm qua.
“Báo cáo Công nghệ châu Âu” cho thấy tổng giá trị vốn chủ sở hữu của các công ty công nghệ châu Âu trên cả thị trường công lẫn tư nhân lần đầu tiên vượt 3.000 tỷ USD vào năm 2021.
Công ty chia sẻ văn phòng đình đám một thời được định giá thấp hơn nhiều mức được thảo luận trong nỗ lực phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) không thành công trước đại dịch COVID-19.
Theo dự báo của Tập đoàn nghiên cứu thị trường Euromonitor International, hoạt động M&A tại Việt Nam có thể hồi phục trở lại từ giữa năm 2021, đưa quy mô thị trường trở lại mốc 5 tỷ USD.
Hoạt động M&A đã "bùng nổ” trong quý 3/2020 khi giới quản lý cấp cao đã lấy lại được tự tin và xem xét lại các giao dịch bị ngừng trệ trong giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch.
Theo ước tính của Bộ Công Thương, mức tiêu thụ hàng năm của ngành thực phẩm và đồ uống Việt Nam luôn chiếm khoảng 15% GDP và có xu hướng tăng trong thời gian tới.
Việt Nam có lượng sản phẩm nông nghiệp và nguồn nguyên liệu thô dồi dào, rất thuận lợi cho việc cung ứng nguyên liệu cho hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm, đồ uống.
Từ khi Luật đầu tư 2014 có hiệu lực, dòng vốn FDI đổ vào nền kinh tế Việt Nam nói chung và bất động sản nói riêng đã tăng lên đáng kể thông qua hoạt động mua bán sáp nhập (M&A).
Alibaba, “người khổng lồ” trong lĩnh vực thương mại điện tử của Trung Quốc, vừa giành được quyền kiểm soát toàn bộ công ty khởi nghiệp (starup) về chuyển phát đồ ăn hàng đầu Ele.me.
Không ít nhà đầu tư kỳ vọng sẽ tận dụng được cơ hội thực hiện M&A khi nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang có kế hoạch cổ phần hóa hoặc tái cơ cấu trong thời gian tới.
Đúng như thông tin trước đó, đầu giờ sáng 25/7 (giờ Mỹ), nhà mạng viễn thông lớn nhất Mỹ Verizon đã chính thức công bố thương vụ thâu tóm Yahoo, trị giá 4,83 tỷ USD.
Với những thương vụ quy mô tỷ USD, tổng giá trị M&A trong nửa đầu của năm 2016 đã lên trên 3 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước và điều này có những tác động không nhỏ đến nhiều ngành kinh tế.
Sau 10 năm mở cửa, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) đang chiếm 3,4% tổng mức bán lẻ hàng hóa, trên 17% thị phần của kênh bán lẻ hiện đại và 9,3% tổng cơ sở bán lẻ hiện đại. ...
Activision Blizzard, hãng sản xuất các trò chơi vi tính của Mỹ cho biết họ đang đàm phán mua lại King Digital Entertainment, hãng sở hữu game di động đình đám Candy Crush Saga.