Trò múa Xuân Phả là tổ hợp 5 trò múa, mô phỏng các nước lân bang lai triều, tiến cống vua Đại Việt, được đưa tới đỉnh cao của sự kết tinh giữa nghệ thuật múa cung đình và múa dân gian.
Ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk đã triển khai mạnh mẽ hoạt động đưa văn hóa truyền thống truyền dạy cho học sinh dân tộc thiểu số nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc ở các địa phương.
Tuần lễ Múa Việt Nam 2023 với chủ đề "Hội tụ và tỏa sắc tương lai," là một sân chơi chuyên nghiệp để các nghệ sỹ, các nhà biên đạo múa so tài, lan tỏa vẻ đẹp của nghệ thuật múa trong đời sống.
Các hoạt động giao lưu nhân dân Việt Nam-Thái Lan, trong đó có các hoạt động giao lưu văn hóa, đã góp phần tăng sự hiểu biết, đưa mối quan hệ nhân dân hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.
Phần thi tạo điều kiện cho các thí sinh Miss World Vietnam 2022 thể hiện tài năng. Không chỉ vừa đàn vừa hát, múa những tiết mục được đầu tư kỹ lưỡng, thí sinh còn thi thuyết trình bằng 4 ngôn ngữ.
Chương trình đã giới thiệu tới công chúng Thủ đô Hà Nội cách chế tác các loại nhạc cụ truyền thống và những hình thức diễn xướng dân gian của đồng bào Khơ Mú.
Phu nhân cán bộ ngoại giao Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt tại Nam Phi đã thu hút mọi ánh nhìn của quan khách khi thướt tha trình diễn áo dài in các họa tiết mang tính biểu tượng quốc gia.
Chèo là một loại hình sân khấu kịch hát đậm đà tính dân tộc, với sự kết hợp nhuần nhuyễn của hàng loạt yếu tố: hát, múa, nhạc, kịch mang tính nguyên hợp vô cùng độc đáo.
Các đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc, Indonesia, Nga, Thái Lan… sẽ mang tới Liên hoan thiếu nhi quốc tế 2019 những tiết mục thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc.
Lễ Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được ĐSQ Việt Nam phối hợp với chính quyền quận Cerro Navia tổ chức trang trọng tại Công viên mang tên vị lãnh tụ vĩ đại của người dân Việt Nam.
Buổi dạ hội Giáng sinh "Thế giới trẻ thơ" với nhiều ca múa độc đáo do chính các em thiếu nhi Việt ở Séc biểu diễn đã diễn ra tại Câu lạc bộ Sơn Ca của cặp nghệ sỹ Thu Hương-Thanh Sơn.
Ngày 29/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức trao tặng danh “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ nhất cho 6 cá nhân của tỉnh đã có sự cống hiến trong việc bảo vệ và gìn giữ nét văn hóa phi vật thể.