Ấn tượng áo dài Việt Nam trong Ngày hội văn hóa quốc tế tại Nam Phi

Phu nhân cán bộ ngoại giao Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt tại Nam Phi đã thu hút mọi ánh nhìn của quan khách khi thướt tha trình diễn áo dài in các họa tiết mang tính biểu tượng quốc gia.
Các thành viên đoàn Việt Nam. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Các thành viên đoàn Việt Nam. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Ngày 28/9, Hiệp hội phu nhân các phái đoàn ngoại giao tại Nam Phi (IDSA) đã tổ chức Ngày hội văn hóa quốc tế thu hút sự tham gia của 28 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với màn trình diễn áo dài truyền thống cùng điệu múa dân gian đặc sắc, đoàn Đại sứ quán Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, với chủ đề Bắc-Trung-Nam, mỗi họa tiết trên 10 tà áo dài do phu nhân cán bộ ngoại giao Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt tại Nam Phi trình diễn đã khắc họa một cách sinh động các hình ảnh mang tính biểu tượng quốc gia như Tháp Rùa, Chùa Một Cột, Vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An hay chợ Bến Thành.

Ấn tượng áo dài Việt Nam trong Ngày hội văn hóa quốc tế tại Nam Phi ảnh 1Thành viên đoàn Việt Nam là phu nhân cán bộ ngoại giao Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt tại Nam Phi. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Việt Nam cũng là đoàn có số lượng thành viên trình diễn đông đảo nhất và là đoàn duy nhất có thêm tiết mục múa dân gian.

[Duyên dáng tà áo dài trong Ngày Việt Nam tại Vương quốc Bỉ]

Chia sẻ về thành công của buổi trình diễn, Phu nhân Đại sứ Việt Nam Trịnh Minh Hằng nhấn mạnh đây là kết quả của quá trình tập luyện công phu và bài bản của các thành viên Hội phụ nữ Việt Nam tại Nam Phi, cũng như sự hỗ trợ của Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại.

Ngoài ra, góp phần vào kết quả tốt đẹp của buổi diễn còn có sự hỗ trợ của nhà may Ngân An - thương hiệu áo dài nổi tiếng tại Hà Nội thông qua việc tài trợ 10 bộ trang phục áo dài trình diễn và sự có mặt kịp thời của Trần Bảo Ngọc - siêu mẫu kỳ cựu đã cất công sang Nam Phi trong dịp này để hướng dẫn các kỹ thuật biểu diễn chuyên nghiệp.

Được tổ chức trong khuôn viên Đại sứ quán Hàn Quốc tại thủ đô Pretoria, sự kiện còn bao gồm tiết mục liên hoan ẩm thực do các quốc gia tham dự đóng góp.

Theo thông tin từ Hiệp hội phu nhân các phái đoàn ngoại giao tại Nam Phi, toàn bộ tiền vé tham dự sự kiện sẽ được sử dụng để gây quỹ từ thiện nhằm góp phần hỗ trợ cho các trung tâm bảo trợ xã hội tại nước sở tại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.