Năm nay thời tiết thuận lợi, hoa vải nở đều nên sản lượng và chất lượng mật ong của địa phương đạt chất lượng tốt, giá bán cũng cao hơn mọi năm, khoảng 250 nghìn/1 lít.
Danh Lam
Là thủ phủ vải thiều chín sớm của huyện Tân Yên (Bắc Giang), xã Phúc Hòa hiện có trên 700ha vải. Thời điểm này, hầu hết các vườn vải đều bung nở, thu hút hàng trăm đàn ong đến hút mật,. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Hoa vải chín sớm thu hút ong đến. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Tổ ong được đặt dưới các tán hoa vải chín sớm. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Tổ ong được đặt dưới các tán hoa vải chín sớm. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Người dân mở tổ ong trong thùng gỗ để thu hoạch mật ong. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Thu hoạch mật ong tại Hợp tác xã Nuôi ong Phồn Nhị, xã Phúc Hòa. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Năm nay, các hộ nuôi được thu hoạch mật ong vải sớm. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Hợp tác xã nuôi ong Phồn Nhị, xã Phúc Hòa, có 400 đàn ong mật bản địa, dự kiến thu hoạch 1,5 nghìn lít mật. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Nhờ thời tiết thuận lợi, năng suất trái đạt khá và giá dứa trái duy trì ở mức khá cao mang lại niềm vui trọn vẹn "trúng mùa được giá" với khoản lợi nhuận cho nông dân hơn 120 triệu đồng/ha.
Tây Nguyên, xứ sở của những thiên sử thi đậm chất huyền thoại, nơi có văn hóa cồng chiêng đậm đà bản sắc dân tộc hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại luôn có sức mê hoặc lạ kỳ.
Bình quân trong 3 năm từ 2022-2024, đàn ong trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có gần 4.800 tổ; sản lượng đạt 12 tấn/năm phân bổ chủ yếu tại thành phố Bắc Kạn và các huyện Chợ Mới, Na Rì, Bạch Thông, Ba Bể.