Nhiều năm qua, những người con dân tộc Thái đã miệt mài nghiên cứu, sưu tầm, xuất bản sách về nét văn hóa đặc trưng, đồng thời lưu giữ, bảo tồn các làn ca, điệu múa, nhạc cụ truyền thống của dân tộc.
Không chỉ quyến rũ khách du lịch thế giới bằng vẻ đẹp ngút ngàn, trùng điệp của núi rừng, biển đảo, Việt Nam còn hấp dẫn bởi những di sản thiên nhiên, văn hóa thế giới được UNESCO công nhận.
Điệu múa Xòe Thái đã được bà con dân tộc Thái gìn giữ, bảo tồn nét đẹp văn hóa khi di cư đến Tây Ninh lập nghiệp tại ấp Phước Trung, xã Long Phước, huyện Bến Cầu từ sau năm 1975 đến nay.
Tết đến, Xuân về, khắp vùng quê Việt Nam rộn ràng không khí đón năm mới những mỗi tộc người lại có cách đón khác nhau cả về thời điểm, nghi lễ, phong tục, ẩm thực… tạo nên bức tranh Tết đa sắc màu.
Diện những bộ váy áo dân tộc truyền thống rực rỡ sắc màu, các cô gái Thái ở Mộc Châu (Sơn La) xúng xính chơi Tết dưới tán hoa mận cổ thụ nở trắng núi rừng và múa xòe inh lả mừng Xuân mới.
Về Mộc Châu, Sơn La, đến với cùng cao nguyên tươi mát ấy giống như tìm về cái nôi văn hóa truyền thống của tộc người Thái, với những giá trị độc đáo mà ngày nay cộng đồng này vẫn đang lan tỏa...
Nghệ thuật xòe Thái tượng trưng cho cái đẹp, chứa đựng các giá trị nghệ thuật vũ đạo, âm nhạc, ca hát, trang phục, ẩm thực và ứng xử văn hóa của cộng đồng người Thái.
Tại khai mạc Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò, tỉnh Yên Bái, màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái đã thu hút sự tham gia của 5.000 nghệ nhân và diễn viên quần chúng.
Các hoạt động được trình diễn trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Du lịch Sơn La tại Hà Nội đã chuyển tải nét đặc trưng về phong tục tập quán, văn hóa, ẩm thực của Sơn La.
Cánh hoa đào phớt hồng xen lẫn tán mận, mơ đang vươn chồi nảy lộc làm cho khung cảnh thiên nhiên ở Vân Hồ, Sơn La, trở nên thơ mộng, yên bình và đẹp nhưng một bức tranh.
Lễ hội đã không chỉ thu hút sự tham gia của người Thái mà nhiều dân tộc khác cùng tham dự, khắp Tây Bắc ở đâu có rừng ban mọc thì nơi đó người dân tổ chức Lễ hội Hoa ban.
Khi người Pháp lên xây dựng những đội Xòe cho dinh Hoàng A Tưởng, họ vô tình mang theo những nhịp của điệu valse vào Xòe và từ đó, điệu Xòe của người Tày ở Bắc Hà mang một hơi thở riêng.
Trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất – Lai Châu 2014, ngày 28/12/2014, tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu diễn ra các phần trình diễn nghệ thuật và nghi thức sinh hoạt.
Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái sẽ giới thiệu tới công chúng các trích đoạn lễ hội độc đáo, nghi thức sinh hoạt văn hóa, múa xòe, triển lãm các sản phẩm văn hóa tiêu biểu của đồng bào Thái.