Khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất năm 2014

Tối 27/12, Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất năm 2014 được khai mạc tại sân khấu ngoài trời Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.
Khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất năm 2014 ảnh 1Các nghi thức trong lễ trong Xang Khán của người Thái ở Nghệ An. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Tối 27/12, Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất năm 2014 được khai mạc tại sân khấu ngoài trời Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc mang tên “Hội Thái đêm xòe” có sự tham gia của khoảng 800 diễn viên, nghệ nhân đến từ các đoàn nghệ thuật, các đội văn nghệ thôn bản đem đến cho người xem nhiều cảm xúc với nhạc điệu xòe hòa cùng ánh đèn lung linh muôn sắc.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương với các tiết mục ca múa, diễn hát đặc sắc thể hiện những hình ảnh gần gũi và đặc trưng nhất đời sống văn hóa tinh thần, không gian sinh hoạt, giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc Thái.

Hình ảnh những cô gái Thái trắng với nón Thái rộng vành truyền thống; cô gái Thái đen với chiếc khăn Piêu; chàng trai Thái cầm đàn tính tẩu, sáo Pí pặp… khiến khán giả không khỏi say đắm với vẻ đẹp mặn nồng và quyến rũ.

Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc còn tái hiện lại huyền thoại Nàng Han, những nghi lễ Kin Pang Then, lễ Xuống đồng, lễ Cơm mới, lễ Mừng Nhà mới, lễ Xang Khán, lễ Kin Lẩu Khẩu Mẩu… là những lễ hội đặc sắc của 8 tỉnh tham gia ngày hội…

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái trong thời kỳ đổi mới-hội nhập và phát triển của đất nước,” Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất năm 2014 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Lai Châu tổ chức.

Ngày hội có sự tham gia của hơn 2.000 nghệ nhân, diễn viên nghệ thuật quần chúng, vận động viên đến từ 8 tỉnh gồm Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Nghệ An và Thanh Hóa. Đây là những địa phương có đông đồng bào dân tộc Thái sinh sống.

Trong khuôn khổ diễn ra ngày hội, sẽ có rất nhiều hoạt động văn hóa độc đáo như Liên hoan Nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc Thái, thi đấu các môn thể thao dân tộc...

Tại Ngày hội sẽ có hàng chục gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch của 8 tỉnh tham dự. Trước các không gian trưng bày sẽ có phần trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức, sinh hoạt văn hóa của dân tộc Thái. Những nghi thức, sinh hoạt văn hóa diễn ra trong ngày hội mô phỏng một cách khái quát đặc trưng văn hóa tín ngưỡng dân gian của dân tộc Thái. Các hoạt động múa xòe, múa sạp cũng được tổ chức tại khu vực không gian này.

Ngày hội văn hóa dân tộc Thái nhằm xây dựng tình đoàn kết và giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Thái; đáp ứng nguyện vọng của đồng bào dân tộc Thái tại các địa phương trên cả nước.

Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất năm 2014 sẽ kéo dài đến ngày 29/12 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.