Mức đầu tư cho KH-CN ở Việt Nam đang quá thấp

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, so với các nước trên thế giới, mức đầu tư cho khoa học-công nghệ ở Việt Nam là quá thấp.
Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân, hiện nay, nguồnđầu tư cho khoa học và công nghệ Việt Nam còn quá khiêm tốn.

Mặc dù nhànước dành 2% tổng chi ngân sách quốc gia hàng năm, nhưng tính ra giá trịtuyệt đối mới có khoảng gần 700 triệu USD, tính bình quân thì mỗi ngườichưa được 10 USD dành cho khoa học và công nghệ.

Nếu kể cả nguồn đầu tưcủa xã hội, từ doanh nghiệp thì cũng có chưa quá 1 tỷ USD, và bình quânmới có hơn 10 USD/người cho khoa học và công nghệ.

"Đây là mức quáthấp so với các nước trên thế giới, kể cả các nước lân cận trong khuvực, trong khi Hàn Quốc có mức đầu tư trên đầu người tới 1.000 USD, hayTrung Quốc mức đầu tư bình quân đầu người đã vượt quá 30 USD. Vì vậy,chúng ta phải làm sao tăng được nguồn đầu tư cho khoa học và công nghệ,chủ yếu từ xã hội, từ doanh nghiệp?”, Bộ trưởng Nguyễn Quân trăn trở.

Để tạo nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ,Bộ Khoa học và Công nghệ đã nỗ lực tạo cơ chế khuyến khích các doanhnghiệp và mọi tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí cho hoạt động khoa học vàcông nghệ như miễn thuế xuất nhập khẩu công nghệ, miễn thuế thu nhập cánhân từ nguồn hợp đồng nghiên cứu. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửađổi đã quy định doanh nghiệp được trích tới 10% lợi nhuận trước thuếthành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp...

Tuyvậy, đến nay đầu tư của doanh nghiệp cho hoạt động khoa học và công nghệvẫn thấp hơn đầu tư từ ngân sách nhà nước, chỉ đạt khoảng 350-400 triệuUSD so với ngân sách khoảng 600 triệu USD. Nguyên nhân của những hạnchế này là do chưa có chế tài đủ mạnh buộc doanh nghiệp và các tổ chức,cá nhân đầu tư cho khoa học và công nghệ. Các doanh nghiệp nhỏ có lợinhuận trước thuế thấp, nên nguồn trích lập Quỹ phát triển khoa học vàcông nghệ của doanh nghiệp không đủ để đổi mới công nghệ của chính doanhnghiệp mình.

Nhận định về vấn đề này, Bộ trưởngNguyễn Quân cho hay: "Hiện nay, chúng ta đã kêu gọi doanh nghiệp dành10% lợi nhuận trước thuế cho phát triển khoa học và công nghệ, nhưng rấtít doanh nghiệp làm được việc này."

Bộ trưởngNguyễn Quân cho rằng có nhiều nguyên nhân, trong đó cónguyên nhân, doanh nghiệp của chúng ta quá nhỏ và siêu nhỏ. 10% lợinhuận trước thuế của họ cũng chỉ đáng giá một vài chục triệu đồng, maylắm là vài trăm triệu đồng, không đủ để họ đổi mới công nghệ của chínhhọ, để đầu tư nghiên cứu sản phẩm mới.

“Vì thế, chúng tôi đang kiếnnghị với Chính phủ, Quốc hội là sắp tới có thể huy động nguồn đóng gópnày vào Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của địa phương, của tỉnh.Và khi chúng ta huy động được nguồn đóng góp của hàng nghìn doanh nghiệptại địa phương, tỉnh sẽ có đủ nguồn đầu tư cho một số doanh nghiệp hàngđầu hay trọng yếu của địa phương đó để đổi mới công nghệ, tạo sản phẩmmới”, Bộ trưởng Nguyễn Quân nhấn mạnh./.

Nguyễn Bích Thủy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Trạm Không gian quốc tế (ISS). (Nguồn: NASA)

NASA lần đầu rút ngắn sứ mệnh trên ISS

Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết ông và các chuyên gia y tế quyết định đưa phi hành đoàn Crew-11 về Trái Đất sớm vì trạm ISS không có khả năng chẩn đoán và điều trị dứt điểm tình trạng sức khỏe.