Mỹ áp thuế với muối kali, giấy từ Trung Quốc

Trong thông báo ra ngày 2/3, Mỹ đã quyết định áp đặt thuế đối với sản phẩm muối kali và giấy tráng nhập khẩu của Trung Quốc.
Mỹ đã quyết định áp đặt thuế đối với sản phẩm muối kali và giấy tráng nhập khẩu của Trung Quốc.

Trong thông báo ra ngày 2/3, Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố sẽ áp các mức thuế sơ bộ, có thể lên tới 109% đối với các sản phẩm muối kali và 13% đối với giấy tráng, nhằm đáp lại việc Chính phủ Trung Quốc trợ cấp cho những doanh nghiệp trong nước.

Thông cáo trên được đưa ra vào thời điểm Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ James Steinberg có chuyến thăm Bắc Kinh từ ngày 2-4/3, một dấu hiệu cho thấy quan hệ Mỹ-Trung Quốc bắt đầu tan băng sau những căng thẳng mới đây quanh vụ Google, Tây Tạng, Đài Loan và một loạt vụ áp thuế trả đũa thương mại giữa hai nước.

Trong các tuyên bố riêng rẽ, Bộ Thương mại Mỹ cho biết đã quyết định sơ bộ rằng các nhà sản xuất và xuất khẩu sản phẩm muối kali và giấy tráng của Trung Quốc đã được sự trợ cấp tương đương với các mức thuế được Mỹ áp đặt.

Muối kali được sử dụng trong các sản phẩm vệ sinh công nghiệp, phân bón và phụ gia lương thực, còn giấy tráng được sử dụng trong hoạt động in ấn báo cáo hàng năm, bảng danh mục và tạp chí.

Động thái trên của Washington được nhận định chắc chắn sẽ làm gia tăng căng thẳng cho cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc cũng như mối quan hệ song phương nói chung. Bộ Thương mại Mỹ dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong tháng 5 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục