Động thái của Đảng Dân chủ Mỹ diễn ra cùng thời điểm Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa công bố các thỏa thuận mới trị giá 200 tỷ USD với Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Quan chức quốc phòng Ukraine thông báo Mỹ đã tạm ngừng bán vũ khí cho Kiev trong bối cảnh Washington và Moskva vừa có cuộc đàm phán đột phá kéo dài khoảng 4 tiếng rưỡi tại Riyadh ngày 18/2.
Nguồn tin cho hay phía Mỹ đã thông báo về đề xuất mua bán vũ khí trị giá 8 tỷ USD với Israel, bao gồm tên lửa cho máy bay tiêm kích và trực thăng tấn công cùng đạn pháo.
Mỹ đã đồng ý bán 12 trực thăng chiến đấu đa nhiệm MH-60R cùng với vũ khí, các thiết bị liên lạc và radar cho Hàn Quốc, giúp nâng cao khả năng quân sự của quốc gia Đông Bắc Á này.
Mỹ đã phê duyệt hợp đồng trị giá 125 triệu USD bán máy bay chiến đấu F-16 cho Pakistan và hợp đồng trị giá 670 triệu USD bán máy bay vận tải C-17 cho Ấn Độ.
Ngoại trưởng Cavusoglu nói rằng đề xuất do các Hạ nghị sỹ Mỹ đưa ra, theo đó tạm ngừng các thương vụ bán vũ khí bao gồm các máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ là sai lầm.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã quyết định phê chuẩn thương vụ cung cấp cho Đức 6 máy bay vận tải hạng nặng C-130J Super-Hercules gồm 3 máy bay C-130J-30 và 3 máy bay KC-130J với tổng trị giá khoảng 1,4 tỷ USD.
Mỹ đã phê chuẩn một thương vụ bán tên lửa dẫn đường cho Qatar trị giá 300 triệu USD, trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump với Quốc vương Qatar bin Hamad Al Thani.
Người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc khẳng định Trung Quốc đại lục cực lực phản đối bất kỳ hình thức tiếp xúc chính thức hoặc quân sự nào giữa Mỹ và Đài Loan.
Quan chức Nga cho rằng Mỹ đang theo đuổi lợi ích thương mại bằng việc chào bán các trang thiết bị quân sự cho Ba Lan, và điều này làm gia tăng căng thẳng tại châu Âu.
Bộ trưởng Quốc phòng Romania Mihai Fifor cho biết nước này sẽ mua tổng cộng 7 hệ thống Patriot trong những năm tới để bảo vệ an ninh trên không và trên đất liền.
Triều Tiên tiếp tục đưa ra những lời chỉ trích mạnh mẽ chống lại Mỹ khi gọi Tổng thống Donald Trump là "một thương gia chiến tranh và kẻ bóp chết hòa bình."
Đây là một ví dụ hiếm có về một nhà lãnh đạo thuộc chính quyền quân sự Thái Lan được tiếp đón tại Washington, thậm chí trước khi chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự.
Với việc Mỹ dự định bán các vũ khí cho Đài Loan với trị giá 1,42 tỷ USD, các chuyên gia Nga đã bình luận về điều gì thúc đẩy Nhà Trắng đưa ra quyết định này.
Hạ viện Mỹ kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh các thương vụ bán vũ khí mới cho Đài Loan và hy vọng các thương vụ này sẽ được công bố trong năm nay.
Mỹ đã phê chuẩn gói hỗ trợ và huấn luyện trị giá 750 triệu USD cho Saudi Arabia, một phần trong thương vụ cung cấp vũ khí khổng lồ 110 tỷ USD mà Tổng thống Trump nhất trí với quốc gia này.
Iran cáo buộc Mỹ đang tiếp sức mạnh cho những kẻ khủng bố trong khu vực bằng cách bán vũ khí cho "những kẻ khủng bố nguy hiểm" ở Trung Đông và đẩy mạnh tâm lý bài Iran.
Gói trang thiết bị quân sự mà Mỹ sắp tuyên bố bán cho Saudi Arabia bao gồm các xe tăng Abrams, tàu chiến, hệ thống phòng thủ tên lửa, hệ thống radar, công nghệ truyền thông và an ninh mạng.