Mỹ cam kết tiếp tục duy trì quan hệ đối tác với Ai Cập

Ngoại trưởng Mỹ cam kết tiếp tục tăng quan hệ đối tác với Ai Cập bất chấp quan hệ 2 nước trở nên căng thẳng sau đảo chính.
Mỹ cam kết tiếp tục duy trì quan hệ đối tác với Ai Cập ảnh 1Ngoại trưởng Ai Cập Nabi Fahmy (giữa-trái) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (giữa-phải) trong cuộc gặp tại Cairo. (Nguồn: AFP-TTXVN)

Bất chấp việc Nhà Trắng đã ngừng một số chương trình viện trợ để phản đối cuộc đảo chính của quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi hồi tháng Bảy vừa qua, ngày 3/11, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vẫn cam kết tiếp tục duy trì và tăng cường mối quan hệ đối tác với Ai Cập.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ai Cập Nabil Fahmy trong chặng dừng chân đầu tiên tại Cairo của chuyến thăm Trung Đông 10 ngày, Ngoại trưởng John Kerry, quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm Ai Cập kể từ khi Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ ngày 3/7 qua, một mặt cam kết muốn cải thiện quan hệ giữa hai nước, mặt khác đã bày tỏ hy vọng Ai Cập sẽ tiếp tục con đường "hướng tới dân chủ."

Ông Kerry thừa nhận quan hệ giữa Mỹ và Ai Cập đã trở nên căng thẳng sau vụ đảo chính, dẫn tới việc chính quyền Barack Obama tạm ngừng một phần gói viện trợ trị giá hơn 1,3 tỷ USD, nhưng giờ đây cũng đã xuất hiện một số dấu hiệu tích cực với Chính phủ lâm thời Ai Cập dự kiến tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý nhằm sửa đổi Hiến pháp và sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào mùa Xuân 2014.

Chuyến thăm Ai Cập kéo dài vài giờ của ông Kerry được Bộ Ngoại giao Mỹ bổ sung vào phút chót trong lộ trình thăm 10 ngày tới 8 quốc gia gồm Arập Xêút, Ba Lan, Israel, Palestin, Jordan, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất, Algeria và Maroc.

Trong chuyến thăm Ai Cập lần này, ngoài cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nabil Fahmy, Ngoại trưởng Kerry cũng có các cuộc gặp với Tổng thống lâm thời Adly Mansour và Bộ trưởng Quốc phòng Abdul-Fattah el-Sisi, người đã chỉ đạo cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi.

Chặng dừng chân của ông Kerry tại Cairo diễn ra một ngày trước khi ông Mohamed Morsi bị đưa ra xét xử về tội xúi giục sát hại những người biểu tình phản đối bên ngoài dinh tổng thống hồi tháng 12 năm ngoái.

Một quan chức ngoại giao Mỹ cho biết ông John Kerry có nghĩa vụ hối thúc giới chức cầm quyền lâm thời của Ai Cập không gia hạn tình trạng khẩn cấp sau ngày 14/11.

Nhằm đối phó với nguy cơ bất ổn lớn có thể xảy ra trong ngày đầu tiên 4/11 xét xử Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi và 14 thủ lĩnh khác của Tổ chức Anh em Hồi giáo, an ninh tại Ai Cập đã được siết chặt và các lực lượng quân đội đã được lệnh sẵn sàng đối phó với những cuộc biểu tình bạo lực có khả năng nổ ra./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.