Mỹ can thiệp cứu các nhà máy đường khỏi vỡ nợ

Bộ Nông nghiệp Mỹ chi 43,8 triệu USD để mua đường từ các nhà sản xuất giúp ngăn chặn làn sóng vỡ nợ của các nhà máy chế biến đường.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa chi43,8 triệu USD để mua đường từ các nhà sản xuất với mục đích tăng giá đườngtrong nước nhằm giúp ngăn chặn làn sóng vỡ nợ của các nhà máy chế biến đường.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Mỹ can thiệp vào thị trường đường kể từ năm 2000.

Tuy nhiên, theo đánh giá của một số chuyên gia phân tích, biện pháp này của USDAchưa đủ mạnh để chặn đứng làn sóng vỡ nợ của các nhà máy chế biến đường trongnước, hiện vẫn nợ Chính phủ liên bang 600 triệu USD mà thời gian trả nợ đang đếngần (ngày 1/8/2013).

Ông Frank Jenkins, Chủ tịch Jenkins Sugar Group – một công ty môi giới về đườngcó trụ sở ở bang Connecticut (Mỹ), nói: “Thị trường đường vẫn đang trong tìnhtrạng dư cung, với khối lượng dư thừa là từ 600.000 đến 800.000 tấn.”

Kể từ đầu năm tới nay, giá đường ở Mỹ đã giảm 15%. Hiện tại, giá đường vẫn thấphơn 21 cent/pound (1 pound = 0,45 kg) - mức giá mà theo tính toán của USDA cóthể khiến các nhà máy chế biến đường có khả năng vỡ nợ.

Việc giá đường giảm đang gây nhiều khó khăn cho USDA trong việc ngăn không đểchương trình đường (gồm các chương trình tín dụng, các biện pháp trợ giá và hạnchế nhập khẩu) không tạo ra gánh nặng cho những người nộp thuế. Nếu các nhà máychế biến đường không thể trả nợ, họ sẽ trả cho Chính phủ Mỹ bằng sản phẩm thayvì bằng tiền mặt./.

TT (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).