Thực tế từ tỉnh Gia Lai, Phú Yên cho thấy ở những nơi có mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và người trồng mía, ngành mía đường phát triển ổn định hơn, giúp nông dân yên tâm sản xuất.
Nông dân trồng mía cung cấp nguyên liệu cho sản xuất đường nhưng nhiều năm nay chính họ là người liên tục nếm vị “đắng” khi giá bán giảm, chi phí sản xuất tăng, vùng nguyên liệu mía dần bị thu hẹp.
Những năm gần đây người nông dân của tỉnh Khánh Hòa đã không còn mặn mà với cây mía, khiến cho nhiều diện tích đất bị bỏ hoang hoặc sản xuất kém hiệu quả.
Theo Báo cáo của Sở Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn Hậu Giang, niên vụ mía 2019-2020 toàn tỉnh xuống giống được gần 8.200ha, năng suất bình quân trên 100 tấn/ha, đạt sản lượng hơn 850.000 tấn mía.
Với hơn 1000 tỷ đồng đầu tư, Vinamilk nắm 65% cổ phần của Công ty Đường Khánh Hòa chính thức bước chân vào ngành mía đường Việt Nam với tên gọi: Công ty Cổ phần Đường Việt Nam - VIETSUGAR
Theo Giám đốc phụ trách hàng xuất khẩu Power Machines của Nga, công ty vừa thông báo tham gia vào việc nâng cấp các nhà máy đường của Cuba, vốn được xây dựng từ trước Cách mạng 1959.
Đám cháy bắt nguồn từ băng tải bã mía, sau đó lan nhanh sang bãi chứa bã mía lớn gần đó, gặp gió lớn, ngọn lửa bốc cao, táp thẳng vào phân xưởng tinh luyện đường.
Nông dân Nhơn Trạch như “ngồi trên đống lửa” vì hàng chục nghìn tấn mía đến kỳ thu hoạch đang bị "giam" tại ruộng do kênh rạch xung quanh ruộng bị cạn nước, thuyền không thể vào vận chuyển.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú, cạnh tranh thành công với 1 doanh nghiệp Việt thì ngành mía đường của Việt Nam mới đứng vững được trước áp lực từ khu vực và thế giới.
Bộ Nông nghiệp Indonesia thông báo sẽ xây dựng thêm 10 nhà máy đường để giảm nhập khẩu đường thô, tiến tới tự túc trong việc cung cấp các mặt hàng thiết yếu và nguyên liệu sản xuất.
Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang Nhà máy đường Biên Hòa-Tây Ninh đang xả thẳng nước thải chưa xử lý ra rạch Tây Ninh - con rạch chảy ra sông Vàm Cỏ Đông.