Hậu Giang: Bao tiêu hơn 10.000ha mía cho nông dân

Các nhà máy đường Hậu Giang đã ký hợp đồng bao tiêu hơn 10.000ha mía nguyên liệu cho nông dân, chiếm hơn 60% diện tích mía của tỉnh.
Ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang cho biết, đến thời điểm này các nhà máy đườngtrên địa bàn đã thực hiện ký hợp đồng bao tiêu hơn 10.000ha mía nguyên liệu chonông dân, chiếm hơn 60% diện tích mía của địa phương.

Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco) hơn 7.500ha và Công tyCổ phần Mía đường cồn Long Mỹ Phát, gần 3.000ha, với giá hợp đồng thu mua thấpnhất từ 750-830 đồng/kg, mía đạt từ 9-10 CCS (chữ đường).

Đây chỉ là giá ấnđịnh được bảo hiểm phòng ngừa rủi ro không may vào thời điểm thu hoạch giá míathị trường xuống thấp. Nếu giá mía tăng cao, nông dân sẽ được nhà máy thu muatheo giá thị trường, bảo đảm quyền lợi cho người trồng mía.

Việc sớm triển khai ký hợp đồng bao tiêu vùng nguyên liệu mía trên địa bàn đãtạo được sự phấn khởi cho người trồng mía, họ yên tâm mạnh dạn đầu tư vào sảnxuất để tạo ra nguồn nguyên liệu đạt chất lượng.

Những năm gần đây, ngoài việc quan tâm bao tiêu đầu ra sản phẩm mía, tỉnh HậuGiang còn đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi giống mía chấtlượng, có chữ đường cao, từng bước cải thiện năng suất, tăng lợi nhuận. Tỉnh đầutư xây dựng ô đê bao khép kín chống lũ để chủ động tốt nhất khi thiên tai bấtlợi, hạn chế tình trạng bán mía non, thu hoạch chạy lũ bán tháo… nhằm tạo mọiđiều kiện cho người dân sống được từ lợi nhuận cây mía mang lại.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thành Nhơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh HậuGiang, địa phương chỉ khuyến khích nông dân giữ ổn định diện tích mía đối vớinhững vùng chưa thể chuyển đổi sang sản xuất loại cây - con khác.

Hiện tại, đốivới một số vùng đang chỉ đạo “xóa sổ” cây mía như huyện Vị Thủy, tuyệt đốinghiêm cấm mở rộng diện tích trồng mía với các địa phương còn lại, để trồng loạicây - con khác có giá trị kinh tế cao hơn. Nguyên nhân, theo nhận định lâu dài,nông dân chưa thể sống được bằng cây mía, nếu như khâu tổ chức sản xuất còn manhmún, công nghệ ép đường còn lạc hậu, đầu ra sản phẩm chưa cạnh tranh được giáđường các nước lân cận.

Niên vụ mía 2013, nông dân tỉnh Hậu Giang xuống giống hơn 14.000ha, tăng hơn1.000ha so với kế hoạch. Dự kiến vụ mía năm nay sẽ cho thu hoạch vào giữa tháng9 đến hết năm 2013. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành chức năng, hiện diện tíchmía phát triển không đồng đều so với các năm trước, nhất là đối với những diệntích mía xuống giống ngoài kế hoạch, diện tích chưa được ký hợp đồng bao tiêusản phẩm còn khoảng 4.000ha.

Nguyên nhân do thời tiết bất lợi, giống mía chưa đạt chuẩn, một bộ phận ngườidân chưa yên tâm đầu tư chăm sóc. Vì vậy, người trồng mía Hậu Giang mong muốnNhà nước quan tâm hơn nữa, các nhà máy, công ty mía đường trong và ngoài tỉnhsớm bao tiêu sản phẩm, để người dân yên tâm đầu tư sản xuất./.

Huỳnh Sử (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Không gian giá trị quốc gia cho càphê Việt Nam

Liên kết vùng và liên kết chuỗi là con đường tất yếu để càphê Việt Nam vượt qua ngưỡng "cường quốc sản xuất" và tiến tới vị thế quốc gia kiến tạo giá trị trong chuỗi càphê toàn cầu.

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Trong kỳ điều hành ngày 15/1, giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ, xăng RON95-III có giá mới là 18.712 đồng/lít còn giá dầu diesel tăng lên ngưỡng 17.287 đồng/lít.

Giá hồ tiêu tại tỉnh Đắk Lắk liên tục tăng. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Hồ tiêu Việt Nam làm gì để duy trì “ngôi vương”?

Khi giá trị của hạt tiêu Việt Nam được định nghĩa bằng chất lượng, minh bạch, trách nhiệm với môi trường, vị thế số một của Việt Nam trên bản đồ hồ tiêu thế giới có thể được duy trì một cách bền vững.