Ông Bachrul Chairi giải thích thêm rằng ngoài lý do nói trên, việc nhậpkhẩu đường thô còn nhằm đảm bảo nguyên liệu đầu vào cho hoạt động của các nhàmáy tinh chế đường trong nước, hiện đang trong tình trạng “năng lực nhàn rỗi”chờ vụ thu hoạch mía.
Ba công ty đã được cấp phép nhập khẩu đường là PG Gorontalo, Industri GulaNusantara và Eka Tunggal Mandiri.
Hồi đầu năm nay Chính phủ Indonesia đã có kế hoạch cắt giảm 13% lượngđường thô nhập khẩu năm 2013, xuống còn 2,265 triệu tấn.
Nền kinh tế Indonesia - nhập khẩu đường thô chủ yếu từ Thái Lan, Brazil vàAustralia - đã quyết định hạn chế nhập khẩu để bảo vệ nông dân và hỗ trợ các nhàmáy đường trong nước./.