Mỹ cắt giảm lực lượng tại châu Phi để đối phó với Trung Quốc, Nga

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Candice Tresch cho biết quân đội Mỹ trong vài năm tới sẽ rút hàng trăm binh sỹ làm nhiệm vụ chống khủng bố ở châu Phi, nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc.
Mỹ cắt giảm lực lượng tại châu Phi để đối phó với Trung Quốc, Nga ảnh 1Binh sỹ Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Reuters, ngày 15/11, người phát ngôn Lầu Năm Góc Candice Tresch cho biết quân đội Mỹ trong vài năm tới sẽ rút hàng trăm binh sĩ làm nhiệm vụ chống khủng bố tại châu Phi, nhằm tập trung đối phó với các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc.

Bà Tresch nêu rõ: “Việc cắt giảm quân số dự kiến sẽ được thực hiện đối với gần 10% trong số 7.200 binh sỹ. Quá trình này sẽ diễn ra trong vòng vài năm tới.”


[Mỹ không kích phiến quân al-Shabaab tiêu diệt hàng chục tay súng]

Theo bà Tresch, việc cắt giảm binh sỹ hầu như không ảnh hưởng đến hoạt động “chống lại các nhóm vũ trang cực đoan” tại nhiều nước như Somalia, Djibouti hay Libya. Trong khi đó, ở một số khu vực khác, quân đội Mỹ sẽ chuyển trọng tâm “từ hỗ trợ chiến thuật sang các hoạt động cố vấn, trợ giúp, liên lạc và chia sẻ thông tin tình báo.”

Theo một quan chức Mỹ giấu tên, việc cắt giảm quân số có thể diễn ra trong vòng 3 năm tới tại một số quốc gia như Kenya, Cameroon và Mali./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Mỹ nới lỏng trừng phạt Ngân hàng Trung ương Venezuela

Mỹ đã cấp phép cho Ngân hàng Trung ương Venezuela và một số tổ chức tài chính khác tiến hành các giao dịch tài chính vốn bị hạn chế trước đây, bao gồm chuyển tiền, dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ và Indonesia công bố quan hệ đối tác quốc phòng

Quan hệ đối tác này sẽ đóng vai trò là khuôn khổ nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương giữa Mỹ và Indonesia, qua đó duy trì hòa bình và ổn định trên toàn khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.