Mỹ cùng các nước châu Âu lên án hành động bạo lực tại Libya

Ngày 1/9, Mỹ, Pháp, Italy và Anh đã lên án hành động mà họ gọi là sự leo thang bạo lực cả ở trong nội đô và xung quanh thủ đô Tripoli của Libya.
Mỹ cùng các nước châu Âu lên án hành động bạo lực tại Libya ảnh 1Lực lượng an ninh Libya gác tại điểm kiểm soát gần hiện trường một vụ tấn công ở Zliten, cách thủ đô Tripoli 170km về phía Đông, ngày 23/8 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/9, Mỹ, Pháp, Italy và Anh đã lên án hành động mà họ gọi là sự leo thang bạo lực cả ở trong nội đô và xung quanh thủ đô Tripoli của Libya.

Đồng thời, các nước trên cũng cảnh báo các nhóm vũ trang làm suy yếu sự ổn định của Libya sẽ phải chịu trách nhiệm.

Trong một tuyên bố chung do Bộ Ngoại giao Pháp công bố, đại diện 4 nước trên nêu rõ: "Những âm mưu làm suy yếu chính quyền hợp pháp của Libya và cản trở tiến trình chính trị đang diễn ra ở nước này là điều không thể chấp nhận được.

Chúng tôi kêu gọi các nhóm vũ trang ngừng ngay toàn bộ những hành động quân sự và cảnh báo những ai đang tìm cách làm suy yếu sự ổn định, tại Tripoli hay nơi nào khác ở Libya, sẽ phải chịu trách nhiệm vì hành động của mình."

Trước đó một ngày, sân bay duy nhất Mitiga đang hoạt động ở thủ đô Tripoli đã thông báo tạm ngưng tất cả các chuyến bay do những cuộc giao tranh đang diễn ra gần khu vực này.

[Libya: 140 người thương vong trong 5 ngày diễn ra xung đột ở Tripoli]

Theo các nhân chứng, nhiều quả rốckét và đạn đã rơi ở một số vùng lân cận và ngay cả ở thủ đô Libya, gây ra nhiều thương vong cho người dân.

Một quan chức sân bay cho biết ít nhất 3 quả rocket đã rơi gần sân bay Mitiga, buộc lãnh đạo sân bay này phải ra quyết định đình chỉ tất cả các chuyến bay trong ít nhất 48 giờ để đảm bảo an ninh.

Libya rơi vào bất ổn kể từ sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Moamar Gadhafi năm 2011. Bất chấp thỏa thuận đạt được năm 2015, Libya vẫn chìm trong bạo lực, hỗn loạn và chia rẽ chính trị.

Hiện ở quốc gia này tồn tại hai chính quyền với các lực lượng vũ trang riêng, gồm GNA hoạt động tại thủ đô Tripoli do Thủ tướng Fayez Serraj lãnh đạo và một chính quyền tại miền Đông được Tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn.

GNA vẫn chưa thể thành lập lực lượng quân đội riêng, mà vẫn phải dựa vào các nhóm dân quân để bảo vệ thủ đô./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục