Mỹ: Chưa có thông tin Al-Qaeda đứng sau các vụ tấn công Pháp

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder cho rằng chưa có “thông tin đáng tin cậy” cho thấy mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đứng đằng sau các vụ tấn công tại Pháp.
Mỹ: Chưa có thông tin Al-Qaeda đứng sau các vụ tấn công Pháp ảnh 1Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve (phải) đón, tiếp Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder sang Paris dự tuần hành phản đối chủ nghĩa khủng bố. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, ngày 11/1, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder cho rằng chưa có “thông tin đáng tin cậy” cho thấy mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đứng đằng sau các vụ tấn công tại Pháp khiến 17 người thiệt mạng vừa qua.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn từ Paris với kênh ABC, ông Holder nói: “Tại thời điểm này, chúng tôi chưa có bất kỳ thông tin đáng tin cậy nào cho phép xác định tổ chức nào phải chịu trách nhiệm” về các vụ tấn công kể trên.

Ông nhấn mạnh: “Chắc chắn chúng tôi sẽ xem xét một cách chính xác ai là kẻ phải chịu trách nhiệm để xác định cách thức đáp trả phù hợp.”

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh hàng chục nguyên thủ quốc gia cùng hàng trăm nghìn người dân đang tham gia vào cuộc tuần hành quy mô nhằm thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm chống khủng bố tại Paris.

Các vị nguyên thủ đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân của những vụ tấn công khủng bố hồi tuần qua tại Pháp.

Trong khi đó, theo quan sát của AFP, ngày 11/1, ở các thị trấn xung quanh Paris, đã có hơn 600.000 người cũng đã tuần hành chống khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục