Mỹ công bố kế hoạch cải tổ ngành hàng không vũ trụ

Đến trước năm 2025, Mỹ dự kiến sẽ có một tàu con thoi mới lần đầu thực hiện những chuyến bay xa hơn Mặt Trăng tiến sâu vào vũ trụ.
Chính quyền của Tổng thống Barack Obama ngày 15/4 đã công bố chiến lược cải tổ ngành hàng không vũ trụ Mỹ, kế hoạch vốn vấp phải những chỉ trích của một số cựu phi hành gia nước này.

Phát biểu tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở bang Florida, Tổng thống Obama nhấn mạnh mục tiêu của ông là đưa các nhà du hành vũ trụ Mỹ lên Sao Hỏa vào những năm 2030.

Ông dự kiến đến trước năm 2025, Mỹ sẽ có một tàu con thoi mới lần đầu tiên thực hiện những chuyến bay xa hơn Mặt Trăng tiến sâu vào vũ trụ, tiếp cận các tiểu hành tinh và đến giữa thập kỷ 30 của thế kỷ này, các phi hành gia có thể được đưa lên quỹ đạo Sao Hỏa và sau đó trở về Trái Đất an toàn.

Trong kế hoạch mới, ông Obama đề xuất tăng ngân sách hoạt động cho Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) lên 6 tỷ USD trong vòng năm năm tới, trong đó một nửa sẽ được dành riêng để đầu tư cho việc nghiên cứu chế tạo một tên lửa phóng hạng nặng có khả năng đưa các vật nặng và người vào sâu trong không gian.

Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ hủy bỏ một phần chương trình "Constellation" (Chòm sao) - một chương trình nhằm đưa các nhà du hành vũ trụ trở lại Mặt Trăng và thay thế chương trình tàu con thoi hiện nay - do chương trình này vượt ngân sách và chậm tiến độ so với dự kiến.

Kế hoạch này đã dội "một gáo nước lạnh" vào Quốc hội và NASA. Những ý kiến chỉ trích, trong đó có cả cựu phi hành gia Neil Armstrong - người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng trong chuyến đi của tàu Apollo 11 cách đây bốn thập kỷ - cho rằng kế hoạch chinh phục vũ trụ mới của ông Obama "phá bỏ ưu thế của Mỹ trong lĩnh vực khám phá vũ trụ suốt nửa thế kỷ qua."

Đáp lại những chỉ trích trên, Tổng thống Obama cho rằng các nhà du hành vũ trụ Mỹ đã lên Mặt Trăng, và giờ là lúc nên thực hiện các cuộc thám hiểm sâu hơn vào không gian. Theo ông, kế hoạch mới sẽ giúp thúc đẩy ngành vận chuyển không gian mang tính thương mại, đồng thời tạo thêm 10.000 việc làm cho nước Mỹ trong vòng năm năm tới.

Ngoài ra, kế hoạch cải tổ ngành hàng không vũ trụ của Nhà Trắng cũng gồm mục tiêu kéo dài thời gian hoạt động của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), cũng như thiết lập nền tảng công nghệ hỗ trợ các sứ mạng thám hiểm vũ trụ ở quỹ đạo thấp của Trái Đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục