Mỹ để ngỏ cánh cửa đối thoại với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân

Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên, ông Sung Kim tuyên bố Washington vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại thực chất và ý nghĩa với Bình Nhưỡng về việc chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Mỹ để ngỏ cánh cửa đối thoại với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân ảnh 1Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên Sung Kim. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 13/9, Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên, ông Sung Kim tuyên bố rằng Washington vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại thực chất và ý nghĩa với Bình Nhưỡng về việc chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau khi thảo luận với người đồng cấp Hàn Quốc, ông Sung Kim khẳng định rằng Triều Tiên đã thể hiện "sự coi thường rõ ràng" đối với các nghĩa vụ quốc tế của nước này, đồng thời cho rằng tình hình trên đòi hỏi sự phản ứng mạnh mẽ và mau lẹ của Liên hợp quốc.

Ông nhấn mạnh: "Chủ đích của chúng tôi là có một nghị quyết (của Hội đồng Bảo an Liêp hợp quốc) mạnh mẽ nhất có thể, trong đó gồm nhiều biện pháp trừng phạt mới càng sớm càng tốt"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục