Mỹ: Đề xuất tước quốc tịch của những người nhập cư liên quan đến khủng bố

Các nghị sỹ Cộng hòa cho rằng hệ thống luật pháp hiện nay chưa đủ mạnh để đối phó với những trường hợp công dân nhập tịch lợi dụng quy chế quốc tịch để tiến hành các hành vi bạo lực.
Người dân xếp hàng chờ lên tàu điện ngầm ở thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Các nghị sỹ thuộc đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đang thúc đẩy một dự luật mới nhằm tước quốc tịch và trục xuất những người đã nhập tịch nếu bị kết án hoặc liên quan đến các hành vi khủng bố.

Đề nghị này được đưa ra sau một loạt vụ tấn công gần đây có liên quan đến những cá nhân đã trở thành công dân Mỹ thông qua tiến trình nhập tịch.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời Hạ nghị sỹ Riley Moore, đại diện của đảng Cộng hòa cho bang West Virginia, cho biết ông sẽ đệ trình dự luật cho phép Chính phủ Mỹ tước quốc tịch đối với bất cứ công dân nhập tịch nào có hành vi khủng bố, âm mưu khủng bố, gia nhập tổ chức khủng bố hoặc hỗ trợ các hoạt động khủng bố.

Ông Moore cho rằng đang xuất hiện một “mô hình đáng báo động” khi một số người sau khi được nhập tịch lại quay sang tấn công chính quốc gia đã tiếp nhận họ.

Ngay sau khi kế hoạch được công bố, các Hạ nghị Cộng hòa khác như Brandon Gill (bang Texas) và Randy Fine (bang Florida) tuyên bố sẽ ủng hộ dự luật này.

Các nghị sỹ Cộng hòa cho rằng hệ thống luật pháp hiện nay chưa đủ mạnh để đối phó với những trường hợp công dân nhập tịch lợi dụng quy chế quốc tịch để tiến hành các hành vi bạo lực.

Trong tuần qua, nhiều vụ tấn công nghiêm trọng đã làm dấy lên làn sóng quan ngại về an ninh bên trong nước Mỹ. Tại bang Michigan, một người đàn ông gốc Liban đã nhập quốc tịch Mỹ bị cáo buộc lái xe lao vào một thánh đường Do Thái đang có nhiều trẻ em và giáo viên.

Cùng ngày tại Đại học Old Dominion ở Norfolk, bang Virginia, một người nhập tịch gốc Sierra Leone đã nổ súng nhằm vào lớp học của các học viên chương trình huấn luyện sĩ quan dự bị, khiến 1 người thiệt mạng.

Sau những biến cố này, Thượng nghị sỹ Eric Schmitt, đại diện của đảng Cộng hòa cho bang Missouri, một lần nữa kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật mang tên "Đạo luật Ngăn chặn lạm dụng và khai báo sai lệch về quốc tịch", gọi tắt là Đạo luật SCAM.

Dự luật này nhằm mở rộng các điều kiện để tước quốc tịch trong trường hợp cá nhân liên quan đến khủng bố, gian lận các chương trình của chính phủ, hoạt động gián điệp hoặc phạm các trọng tội.

Theo luật hiện hành, chính phủ Mỹ chỉ có thể tước quốc tịch của một người nhập tịch trong những trường hợp rất hạn chế, chủ yếu khi chứng minh được rằng có sự gian lận trong việc cấp quốc tịch.

Các nghị sỹ Cộng hòa cho rằng những giới hạn này khiến việc tước quốc tịch đối với các cá nhân liên quan đến khủng bố gần như không thể thực hiện được.

Nếu được thông qua, Đạo luật SCAM sẽ cho phép chính phủ tước quốc tịch đối với những cá nhân phạm tội khủng bố, gián điệp hoặc trọng tội trong vòng 10 năm sau khi được nhập tịch.

Thượng nghị sỹ Schmitt nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Trump cần có thêm công cụ pháp lý để bảo vệ an ninh quốc gia.

Theo ông, những người sử dụng quy chế quốc tịch Mỹ để gây tổn hại cho người dân Mỹ không nên tiếp tục được hưởng quyền công dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục