Lo ngại sự phục hồi mong manh của kinh tế Mỹ có thể bị chệch hướng do cuộc khủnghoảng nợ ở châu Âu, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama gia tăng hối thúccác nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tiến hành các biện pháp mạnh để kiềm chếkhủng hoảng đang có nguy cơ lan rộng.
Những ngày qua, Tổng thống Obama và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner liêntục có các cuộc điện đàm nhằm thúc giục lãnh đạo EU hành động mạnh tay đối phóvới khủng hoảng nợ ở châu Âu.
Mới nhất, nhà lãnh đạo Mỹ ngày 11/5 đã đàm thoại với Thủ tướng Tây Ban Nha JoseLuis Rodriguez Zapatero - hiện đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên của EU -để "nhắc nhở" vấn đề khủng hoảng nợ của châu Âu cũng như những cải cách cầnthiết nhằm cứu nền kinh tế Tây Ban Nha và tình hình tài chính thế giới.
Người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận vềtầm quan trọng của Tây Ban Nha trong việc thực hiện những hành động cương quyếtnhư một phần nỗ lực của châu Âu để củng cố nền kinh tế và tạo dựng lòng tin trênthị trường.
Tổng thống Obama cũng cam kết chính quyền Mỹ sẽ làm tất cả trong quyền hạn chophép để ngăn chặn những khó khăn kinh tế tại khu vực đồng euro có thể tác độngngược trở lại đến sự phục hồi của kinh tế Mỹ.
Đáp lại, Thủ tướng Zapatero khẳng định quyết tâm của các nước châu Âu trong việcphối hợp hành động để bảo vệ đồng euro và chấn chỉnh khu vực tài chính công.
Thông cáo của Nhà Trắng nêu rõ Tổng thống Obama đã đưa ra lời kêu gọi trên vớilãnh đạo Tây Ban Nha vì quốc gia nằm trên bán đảo Iberia là một trong những nướcchâu Âu phải tiến hành cải cách để ổn định nền kinh tế.
Trước đó, Tổng thống Mỹ cũng đã thảo luận với các nhà lãnh đạo của Đức và Phápvề tình hình kinh tế tại châu Âu, kêu gọi hai nền kinh tế đầu tàu châu Âu này cónhững biện pháp cương quyết nhằm đảm bảo thị trường có thể ứng phó với khủnghoảng nợ./.
(TTXVN/Vietnam+)