Mỹ hối thúc Nhật Bản-Hàn Quốc giải quyết bất đồng

Phía Mỹ cho rằng Nhật Bản và Hàn Quốc cần giải quyết các vấn đề tồn tại trong quan hệ song phương một cách hòa bình thông qua đối thoại.
Nhật Bản và Hàn Quốc cần giải quyết các vấn đề tồn tại trong quan hệ song phương một cách hòa bình thông qua đối thoại và thiết lập quan hệ có tính xây dựng nhằm tăng cường hòa bình trong khu vực.

Đây là tuyên bố của một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/4 trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa hai đồng minh của Mỹ tại khu vực Đông Bắc Á này có nhiều căng thẳng liên quan tới chuyến thăm đền thờ Yasukuni gây nhiều tranh cãi mới đây của các thành viên Nội các Nhật Bản.

Hãng Thông tấn Kyodo dẫn phát biểu của quyền phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell cho biết Mỹ hy vọng các nước trong khu vực Đông Bắc Á có thể cùng hợp tác nhằm giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại. Ông bày tỏ tin tưởng vào mối quan hệ vững chắc và có tính xây dựng giữa các nước trong khu vực, đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc, hai quốc gia đồng minh lớn của Mỹ, sẽ thúc đẩy quan hệ hòa bình và ổn định có lợi cho hai nước này và Mỹ.

Những phát biểu trên của quan chức ngoại giao Mỹ được đưa ra sau khi cuối tuần qua, ba bộ trưởng Nhật Bản đã đến viếng đền Yasukuni, nơi thờ cúng 2,5 triệu người Nhật tử trận trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh.

Đền Yasukuni là một địa danh nhạy cảm từng gây nhiều phản ứng làm căng thẳng trong quan hệ giữa Nhật Bản với các nước láng giềng vốn coi đây là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Hàn Quốc đã phản ứng bằng việc hủy chuyến thăm Nhật Bản, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 26-27/4 tới, của Ngoại trưởng Yun Byung Se.

[Nhiều nghị sỹ Nhật Bản tiếp tục thăm đền Yasukuni]

Trong khi đó, ngày 22/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết nước này đã trao cho Nhật Bản công hàm phản đối chính thức liên quan đến các chuyến thăm đền Yasukuni của giới chức Nhật Bản.

Cùng với vấn đề liên quan tới đền thờ Yasukuni, tranh chấp chủ quyền quần đảo Hàn Quốc gọi là Dokdo mà Nhật Bản gọi là Takeshima cũng là nguyên nhân khiến quan hệ Hàn-Nhật căng thẳng. Hồi tháng 12 năm ngoái, cả hai nước đều có nhà lãnh đạo mới mà bên phía Nhật Bản là Thủ tướng Shinzo Abe còn bên phía Hàn Quốc là nữ Tổng thống Park Geun-Hye. Chính giới hai nước đều hy vọng việc thành lập hai chính phủ mới có thể sẽ là "điểm khởi đầu tốt" cho mối quan hệ song phương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục