Ngoại trưởng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản hội đàm bên lề hội nghị APEC
Các nhà ngoại giao hàng đầu của 3 nước tái khẳng định cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác ba bên ngay cả sau khi Nhật Bản thay đổi lãnh đạo và bất chấp áp lực thuế quan của Mỹ.
Các nhà ngoại giao hàng đầu của 3 nước tái khẳng định cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác ba bên ngay cả sau khi Nhật Bản thay đổi lãnh đạo và bất chấp áp lực thuế quan của Mỹ.
Tổng thống Hàn Quốc dự kiến sẽ cử một nhóm đặc phái viên sang Trung Quốc trong bối cảnh ông chuẩn bị có các chuyến công du tới Nhật Bản và Mỹ để tham dự hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo hai nước.
Cuộc gặp cấp thứ trưởng ngoại giao tại Tokyo cho thấy cam kết mở rộng hợp tác ba bên không chỉ về an ninh, mà còn trong kinh tế và công nghệ giữa Mỹ, Nhật và Hàn Quốc.
Ngày 11/7, trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại về việc mức thuế nhập khẩu mới của Mỹ, các nước Mỹ, Nhật, Hàn đã tổ chức hội đàm cấp cao ba bên, bên lề cuộc họp ngoại trưởng ASEAN tại Malaysia.
Với tân Tổng thống Hàn Quốc, việc nỗ lực khôi phục quan hệ với Trung Quốc trong khi vẫn duy trì liên minh chiến lược Hàn-Mỹ cũng như tăng cường hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, sẽ là nhiệm vụ đầy khó khăn.
Đô đốc Hải quân Hàn Quốc khẳng định "các hành động khiêu khích của Triều Tiên cần bị ngăn chặn và xử lý hiệu quả," trong khi năng lực an ninh hàng hải của Hàn-Mỹ-Nhật cần được tăng cường.
KCNA đưa ra thông điệp cảnh báo trong một bài bình luận đề cập đến cuộc tập trận hải quân ba bên Mỹ-Nhật-Hàn tại vùng biển quốc tế ở ngoài khơi đảo nghỉ dưỡng Jeju, phía Nam Hàn Quốc.
Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang lên kế hoạch tổ chức cuộc họp cấp ngoại trưởng 3 bên vào giữa tháng 2, cuộc họp đầu tiên dưới định dạng này kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại nắm quyền.
Một quan chức Nhà Trắng đề cập đến khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản vào cuối năm nay, tiếp theo hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Trại David vào năm ngoái.
Cuộc tập trận "Freedom Edge" sẽ diễn ra trên nhiều lĩnh vực khác nhau gồm phòng không, hàng hải, chống tàu ngầm, những mối đe dọa dưới nước cũng như tập trận không gian mạng.
Đối thoại Mỹ-Nhật-Hàn sẽ tập trung vào việc sử dụng năng lực chung của 3 nước để tăng cường hợp tác về an ninh kinh tế, các công nghệ quan trọng và mới nổi, an ninh hàng hải.
Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản và Cơ quan Cảnh sát Biển Hàn Quốc sẽ tham gia tập trận với các nội dung tìm kiếm cứu nạn, viễn thông và nâng cao năng lực tương tác.
Tổng thống Mỹ đang cân nhắc mời Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Hàn Quốc tham dự cuộc họp của NATO vào tháng 7 tới và tiến hành một hội nghị thượng đỉnh 3 bên nhân dịp này.
Tham gia cuộc tập trận hỗn hợp có 9 tàu chiến, bao gồm tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ và các tàu khu trục lớp Aegis của Hàn Quốc và Nhật Bản.
Ba nước đã thiết lập hệ thống phát hiện, đánh giá tên lửa do Triều Tiên phóng trong thời gian thực tế, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tăng cường các khả năng ứng phó liên quan.
Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, nước này đang cân nhắc mời lãnh đạo Nhật Bản và Mỹ đến Hàn Quốc dự hội nghị thượng đỉnh 3 bên vào năm 2024.