Các quan chức Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí khởi động ngay các cuộc tham vấn cấp chuyên viên sau các cuộc đàm phán thương mại "thẳng thắn và mang tính xây dựng" tại Washington trước đó một ngày.
Mỹ và Nhật Bản đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận thương mại tạm thời, song nhiều vấn đề khó khăn trong quan hệ thương mại song phương vẫn chưa được giải quyết.
Lầu Năm Góc đang cân nhắc hủy kế hoạch mở rộng lực lượng quân sự tại Nhật Bản để cắt giảm chi tiêu, kế hoạch này có thể giúp tiết kiệm khoảng 1 tỷ USD trong 5 năm.
Việc máy bay F-35 tham gia cuộc tập trận là một dấu hiệu thể hiện quan hệ đồng minh an ninh Nhật-Mỹ đã trở nên sâu sắc hơn kể từ khi các luật an ninh mới của Nhật Bản có hiệu lực vào năm 2016.
Chuyên gia nhận định Tổng thống Mỹ Joe Biden là một nhà lãnh đạo cá tính, xử lý vấn đề nhanh gọn và mạnh mẽ đồng thời với cả đồng minh lẫn đối thủ, khiến nhiều người bất ngờ.
Sự thù địch ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc đang buộc Nhật Bản phải cân nhắc lại chiến lược bảo vệ hòa bình và thịnh vượng của mình trong khu vực.
Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được một thỏa thuận thương mại song phương nhằm giảm thuế đối với các mặt hàng nông sản và công nghiệp.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 9/3 cho biết ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí gặp nhau tại Mỹ vào tháng Tư tới để thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Thủ tướng Nhật Bản Abe và Tổng thống Mỹ Trump đã nhất trí về tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ đối với các vấn đề Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục chương trình vũ khí hạt nhân.
Ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ duy trì chương trình nới lỏng tiền tệ để đạt mục tiêu lạm phát 2% bất chấp Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Tokyo đang hướng đến đồng yen yếu.
Nhật Bản đã tiếp tục tái xây dựng hai doanh trại quân đội Mỹ tại Okinawa, một dự án bị hoãn lại 9 tháng trước do liên quan đến việc tái bố trí căn cứ Không quân Futenma của Mỹ tại tỉnh này.
Triều Tiên kịch liệt lên án Mỹ và Nhật sửa đổi nguyên tắc hợp tác quốc phòng, cho rằng việc này sẽ châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang và góp phần làm sống lại chủ nghĩa quân phiệt trước đây của Nhật.
Chính phủ Nhật Bản đang xem xét việc ban hành luật mới về hợp tác Mỹ-Nhật toàn diện, trong đó có cả phương án đối phó trong trường hợp bán đảo Triều Tiên rơi vào một cuộc chiến.