Mỹ cân nhắc ngừng mở rộng lực lượng quân sự tại Nhật Bản

Lầu Năm Góc đang cân nhắc hủy kế hoạch mở rộng lực lượng quân sự tại Nhật Bản để cắt giảm chi tiêu, kế hoạch này có thể giúp tiết kiệm khoảng 1 tỷ USD trong 5 năm.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Theo Kyodo, kênh truyền hình CNN ngày 19/3 đưa tin Mỹ có thể hủy kế hoạch mở rộng lực lượng quân sự tại Nhật Bản trong nỗ lực cắt giảm chi tiêu của Bộ Quốc phòng.

Trong những tuần gần đây, Lầu Năm Góc đang tập trung vào việc cắt giảm số lượng lớn nhân viên dân sự, với mục tiêu cuối cùng là cắt giảm 5-8% lực lượng lao động dân sự của bộ này.

Các kế hoạch đang được xem xét bao gồm việc hợp nhất các bộ chỉ huy tác chiến, có thể xóa bỏ ban giám đốc giám sát phát triển, đào tạo và giáo dục cho lực lượng liên hợp, và dừng việc mở rộng lực lượng quân sự Mỹ tại Nhật Bản.

CNN và NBC News, những hãng đầu tiên đưa tin về kế hoạch này hôm 18/3 dựa trên một tài liệu báo cáo của Lầu Năm Góc, cho biết việc hủy bỏ có thể giúp tiết kiệm khoảng 1 tỷ USD trong vòng 5 năm nhưng cũng có thể dẫn đến việc "mất đi những nhân viên và chuyên gia được đào tạo chủ chốt do phải loại bỏ hoặc di dời"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.