Pin chạy... 5000 năm

Mỹ phát minh ra pin hạt nhân hoạt động 5000 năm

Chỉ cần một cục pin nhỏ bằng đồng xu nhưng hiệu quả hơn, bạn có thể sử dụng điện thoại trong vòng 5000 năm mà không cần sạc.
Chỉ cần một cục pin nhỏ bằng đồng xu, bạn có thể sử dụng điện thoại trong vòng 5000 năm mà không cần sạc.

Một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Missouri của Mỹ vừa nghiên cứu ra một loại “pin hạt nhân” cỡ chỉ bằng đồng xu nhưng mang năng lượng cực lớn, sẽ là một nguồn điện nhỏ hơn, nhẹ hơn và hiệu quả hơn.

Kết quả nghiên cứu này được đăng trên các tạp chí khoa học số mới nhất như tạp chí “Ứng dụng Vật lý”.

Giáo sư Jae Kwon thuộc Khoa kỹ thuật điện tử và máy tính, người đứng đầu nhóm nghiên cứu trên nói rằng “loại pin mới này có thể cung cấp một lượng điện năng lớn gấp 1 triệu lần so với những loại pin hóa học thông thường”.

Ông cũng khẳng định những cục pin này sẽ không tạo ra bất cứ mối đe dọa nào liên quan đến sự phân hạch.

"Mọi người hễ nghe thấy từ ‘hạt nhân’ là nghĩ ngay đến thứ gì đó rất nguy hiểm,” ông nói: “Tuy nhiên, các nguồn năng lượng hạt nhân đã đang cung cấp điện an toàn cho nhiều thiết bị khác nhau, như máy điều hòa nhịp tim, vệ tinh vũ trụ và cả những hệ thống ngầm dưới nước”.

Bên cạnh đó, Giáo sư Jae Kwon còn sử dụng lõi pin ở thể lỏng để hạn chế tối đa những tác động của phóng xạ phát ra làm hư hại những pin sử dụng kết cấu lõi cứng.

Kwon cho biết ông và các đồng nghiệp không chỉ muốn tăng cường điện năng của loại pin này, mà còn tiếp tục thu nhỏ kích cỡ của nó, khiến loại pin này rốt cục còn mỏng hơn một sợi tóc, để cung cấp điện cho những thiết bị siêu nhỏ hay các hệ thống sử dụng công nghệ nano./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục