Theo ông Yonas Tadesse, trưởng nhóm nghiên cứu trên, “đây là lần đầu tiêncác nhà khoa học sử dụng thành công hydro có sẵn trong nước để làm nhiên liệusạc cho robot. Mặc dù việc phát triển sứa robot mới chỉ ở giai đoạn đầu, nhưngcác nhà nghiên cứu hy vọng nó sẽ có ích đối với công tác cứu hộ dưới nước.”
Cũng theo ông Tadesse, động tác bơi đơn giản của loài sứa là mô hình lýtưởng cho một cỗ máy mô phỏng. Dựa vào động tác bơi này, các nhà khoa học đã sửdụng các hợp kim có thể lưu giữ được hình dáng ban đầu để chế tạo robotRobojelly. Những hợp kim trên được bao bọc trong các ống nano carbon tinh khiếtvà phủ bột bạch kim.
Robot Robojelly hoạt động nhờ năng lượng từ phản ứng sinh nhiệt giữa khíoxy và hydro trong nước và lớp bạch kim ở bề mặt robot. Nhiệt vừa sản sinh rađược chuyển tới các “cơ nhân tạo” của robot và tái định hình chúng./.