
Trung Quốc cách mạng hóa ngành sản xuất với robot hình người
Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển robot hình người để thay đổi công nghiệp, ứng dụng AI, giảm chi phí, và đối mặt với thách thức về việc làm.
Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển robot hình người để thay đổi công nghiệp, ứng dụng AI, giảm chi phí, và đối mặt với thách thức về việc làm.
Bất chấp việc thường xuyên mất điện và thiếu công nghệ hiện đại, một nhà hàng ở La Habana đã nhảy vọt vào thế kỷ 21 với thực đơn kỹ thuật số, trợ lý ảo Alexa, và thậm chí một robot phục vụ đồ ăn.
Ngày 20/4/2025, đội tuyển GreenAms Robotics Team 24751 của Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam dự cuộc thi The FIRST Tech Challenge World Championship 2025 tại Hoa Kỳ xuất sắc giành ngôi Á quân.
21 robot hình người đã tham gia cùng hàng nghìn vận động viên, đánh dấu lần đầu tiên các cỗ máy này thi đấu bên cạnh con người trên đường chạy dài 21km tại giải bán marathon Yizhuang ở Bắc Kinh.
Robot đã dần “len lỏi” vào nhiều khía cạnh của chăm sóc người già tại quốc gia tỷ dân này, tại các trung tâm dưỡng lão, robot giúp nâng đỡ bệnh nhân, theo dõi sức khỏe, thậm chí hỗ trợ tắm rửa.
Trung Quốc đã xác định robot hình người là "mặt trận công nghệ mới" và đặt mục tiêu sản xuất hàng loạt vào năm 2025 và xây dựng chuỗi cung ứng vững chắc cho các linh kiện cốt lõi.
Ông Jensen Huang, CEO Nvidia nhận định ngành sản xuất sẽ là lĩnh vực đầu tiên ứng dụng rộng rãi robot hình người vì đây là môi trường có nhiệm vụ rõ ràng, dễ kiểm soát.
Tại Triển lãm Thế giới EXPO Osaka 2025, Công ty Cyberdyne đã giới thiệu những robot tích hợp các công nghệ cảm ứng tiên tiến hỗ trợ hoạt động thể chất của con người.
Cảnh sát Thâm Quyến (Trung Quốc) đã giới thiệu một robot cảnh sát đi tuần tra cùng cảnh sát người thật, cho thấy khả năng ứng dụng công nghệ vào mọi lĩnh vực của đời sống tại quốc gia này.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc trình làng robot 4 chân nhanh nhất thế giới, với tốc độ di chuyển lên tới 10 m/s, tương đương vận tốc của các vận động viên điền kinh chuyên nghiệp trong đua cự ly ngắn.
Ngày 4/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản” và "che giấu tội phạm”.
Bà Hoàng Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bách Khoa, Hà Nội, cho biết đã tạm thời giải quyết vụ việc liên quan đến quán bún riêu 54 Bạch Mai, bán 3 bát bún với giá 1,2 triệu đồng.
Trong chương trình chào Năm mới Ất Tỵ 2025 của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, các robot đã xuất hiện bên cạnh các vũ công người thật và có màn trình diễn khiến người xem kinh ngạc.
Các robot này sẽ tham gia nhiều hoạt động như rước đuốc, triển lãm thể thao, tiếp đón khách và dịch vụ bán lẻ tại Đại hội Thể thao Thế giới 2025 tổ chức tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên.
Trong đoạn video được đăng tải trên trang tin RT, người ta có thể thấy nhà máy ở Trung Quốc đã bắt đầu hoạt động sản xuất hàng loạt robot giúp việc và hỗ trợ có trang bị trí thông minh nhân tạo (AI).
Các nhà nghiên cứu tại Australia gắn "balô" vào bọ cánh cứng và gián để điều khiển chuyển động của chúng, hy vọng những động vật lai máy móc này có thể trở thành "nhân viên" cứu hộ trong tương lai.
Khách tham quan Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội dành sự chú ý đặc biệt với gian hàng "phở số" vì sự xuất hiện của những chú robot trong bếp và ngoài quầy.
Bức tranh chân dung nhà toán học Alan Turing, tác phẩm nghệ thuật đầu tiên do một robot hình người tạo ra, đã gây tiếng vang lớn khi được bán với mức 1,08 triệu USD tại New York.
Cánh tay robot mềm dẻo không chỉ làm mờ ranh giới giữa robot và sinh vật sống mà còn hứa hẹn một tương lai mới cho các ứng dụng khoa học công nghệ.
Trong khuôn khổ FIX 2024 đang diễn ra tại Daegu, Hàn Quốc, Giải thưởng truyền thông quốc tế do VietnamPlus lựa chọn đã dành cho 3 công ty công nghệ và robot gồm PixelRo, Biolink và ZioRobot.