“Mỹ sẽ can dự vụ radar gây căng thẳng Nhật-Trung”

Washington ngụ ý rằng nước này sẽ hợp tác với Tokyo trong vụ tàu chiến Trung Quốc hướng radar điều khiển hỏa lực vào một tàu khu trục của Nhật.

Ngày 7/2, Washington đã ngụ ý rằng nước này sẽ hợp tác với Tokyo trong vụ một tàu chiến Trung Quốc hướng radar điều khiển hỏa lực vào một tàu khu trục của Nhật Bản trên vùng Biển Hoa Đông.

 

Khi được yêu cầu bình luận về vụ việc trên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney nói: "Đây là việc mà chúng tôi phải giám sát thường xuyên và can dự với các đồng minh của chúng tôi trong khu vực này. Chúng tôi có một vai trò quan trọng với tư cách là một cường quốc ở Thái Bình Dương nên sẽ can dự rất sâu sắc."

 

Theo ông Carney, Washington đã kêu gọi về sự cần thiết phải có giải pháp hòa bình đối với các tranh chấp trong khu vực.

 

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ngày 6/2 đã gọi vụ Trung Quốc hướng radar ngắm bắn vào một tàu chiến Nhật là “hành động nguy hiểm,” trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước ở Biển Hoa Đông tiếp tục gia tăng.

 

“Đó là một hành động nguy hiểm có thể dẫn đến một tình huống không thể đoán trước được,” ông Abe phát biểu tại Quốc hội Nhật. “Đó là điều cực kỳ đáng tiếc. Chúng ta đang tìm cách để họ tự kiềm chế nhằm tránh cho một sự leo thang không cần thiết.”

 

Ông Abe cũng mô tả hành động này là "khiêu khích đơn phương từ phía Trung Quốc."

 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 6/2 cho rằng việc một tàu Hải quân Trung Quốc hướng radar điều khiển hỏa lực vào một tàu khu trục Nhật Bản trên biển Hoa Đông hồi cuối tháng Giêng là hành động độc lập của quân đội Trung Quốc.

 

Phát biểu trong một cuộc họp báo khi được hỏi liệu Bộ Ngoại giao Trung Quốc có được thông báo về hành động trên hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói: "Chúng tôi biết vụ việc này qua báo chí. Tôi không được biết cụ thể"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục